Bão Kammuri có ảnh hưởng tới trận U22 Việt Nam - U22 Singapore?

Một số môn khác thi đấu ngoài trời trong ngày 3/12 như bóng đá, tennis, bóng chuyền bãi biển... có nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng thời tiết.

Sớm nay, 3/12 siêu bão Kammuri với cường độ mạnh cấp 14 đã đi vào miền Trung Philippines, nơi đang diễn ra SEA Games 30.

Sáng 3/12, bão Kammuri đổ bộ vào Philippines. Từ rạng sáng, mưa nhỏ đã xuất hiện ở Thủ đô Manila và bắt đầu lớn dần, kéo dài cho đến sáng cùng ngày. Một số môn thi đấu ngoài trời đã bị ảnh hưởng.

Hai trận đấu ở bảng B môn bóng đá nam giữa Lào với Thái Lan và Việt Nam gặp Singapore sẽ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cơn bão. Ban tổ chức liên tục cập nhật và thông báo đến các đoàn thể thao 2 tiếng/lần.

Trước đó, tối 2/12, Ban tổ chức SEA Games 30 đã thông báo hoãn tập luyện và thi đấu môn Skateboarding (trượt ván) do ảnh hưởng của bão Kammuri.

Môn Skateboarding được tổ chức tại Nam Luzon, nơi được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng lớn của bão Kammuri. Theo thông báo, nếu tới ngày 4/12, trời còn mưa, địa điểm tổ chức môn thi đấu này sẽ được chuyển tới nhà thi đấu Sigtuna Hall.

Theo lịch ban đầu, vận động viên Trần Đình Anh của đoàn thể thao Việt Nam là người thi đấu vòng loại môn này trong ngày 3/12.

Trước Skateboarding, một số môn thi như lướt ván, thuyền buồm ban đầu được lên kế hoạch thi đấu vào hôm 1/12 nhưng cũng đã phải thay đổi lịch đề phòng bão. Một số môn khác thi đấu ngoài trời trong ngày 3/12 như bóng đá, tennis, bóng chuyền bãi biển... cũng có nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng thời tiết. Môn quần vợt cũng đã được chuyển sang thi đấu tại sân có mái che do trời mưa to. Trong sáng 3/12, tay vợt Lý Hoàng Nam của Việt Nam sẽ đánh Tứ kết đơn nam tại sân có mái che này.

Ban tổ chức khẳng định đã chuẩn bị mọi kế hoạch dự phòng nếu bất cứ bộ môn thi đấu nào phải tạm hoãn.

Bão Kammuri đã đổ bộ Philippines đêm 2/12, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán hàng chục nghìn người dân và đóng cửa sân bay quốc tế Manila để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 7 giờ sáng nay (3/12), vị trí tâm bão Kammuri ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 4.12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 550km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

QT

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-kammuri-co-anh-huong-toi-tran-u22-viet-nam-u22-singapore-105493.html