Báo Kinh tế & Đô thị góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội và tỉnh Chiang Mai

Thực hiện chương trình hợp tác song phương, ngày 24/10, Đoàn công tác của báo Thai News cùng đại diện các DN tỉnh Chiang Mai và Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) do bà Ubolnadda Supawan - Chủ tịch báo Thai News làm Trưởng đoàn đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm và làm việc với báo Kinh tế & Đô thị.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi tiếp, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp Đoàn công tác tới thăm, làm việc tại Báo. Đồng thời khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa báo Kinh tế & Đô thị với báo Thai News và Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai thời gian qua, trong khuôn khổ Biên bản hợp tác ký kết năm 2016 đã mang lại hiệu quả tích cực. Hai bên đã tích cực trao đổi thông tin, chuyên môn nghiệp vụ, các chương trình hợp tác, trong đó có hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trên báo chí Chiang Mai.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của báo Kinh tế & Đô thị, bà Ubolnadda Supawan - Chủ tịch báo Thai News mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác bền chặt, đoàn kết, phát triển.

Theo Chủ tịch báo Thai News, quan hệ giữa Hà Nội và Chiang Mai đang gần gũi hơn bao giờ hết với một số đường bay thẳng kết đối hai địa phương đã, đang và sẽ được triển khai kể từ đầu năm tới nay, tạo điều kiện thuận tiện cho đi lại giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Chiang Mai, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai báo. Trong thời gian tới, báo Thai News sẽ tích cực phối hợp với báo Kinh tế & Đô thị tuyên truyền, sẵn sàng kết nối DN hai bên, cũng như thúc đẩy phát triển du lịch song phương.

Trong thời gian tới, báo Thai News sẽ tích cực phối hợp với báo Kinh tế & Đô thị tuyên truyền, sẵn sàng kết nối DN hai nước, cũng như thúc đẩy phát triển du lịch song phương.

Cũng tại buổi tiếp, các đại diện DN của tỉnh Chiang Mai đã tích cực trao đổi thông tin và bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác tại Hà Nội, Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nông sản.

Ông Chumroonvit junnaranont - Nguyên Giám đốc cơ quan tổ chức Hợp tác xã tỉnh Chiang Mai nhận định, Việt Nam cũng như các quốc gia ASEAN là đối tác hàng đầu của Thái Lan trong quá trình phát triển nông nghiệp.

Theo đó, các địa phương như Hà Nội là cửa ngõ mà các DN Thái Lan nói chung, tỉnh Chiang Mai nói riêng luôn kỳ vọng đẩy mạnh hợp tác, giới thiệu sản phẩm cũng như sẵn sàng kết nối chuyển giao công nghệ sản xuất nông sản chất lượng cao. Theo đó, nguyên Giám đốc cơ quan tổ chức Hợp tác xã tỉnh Chiang Mai mong muốn báo Kinh tế & Đô thị sẽ trở thành đầu mối giúp kết nối DN hai bên trong lĩnh vực này, cũng như tích cực tuyên truyền quảng bá để gợi mở cơ hội hợp tác song phương.

Trao đổi về vấn đề này, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức nhất trí trước đề xuất của cộng đồng DN tỉnh Chiang Mai, khẳng định sẵn sàng duy trì và mở rộng hợp tác với các cơ quan truyền thông cũng như cộng đồng DN tỉnh Chiang Mai, qua đó thắt chặt tình hữu nghị và xúc tiến các cơ hội hợp tác còn rộng mở giữa hai địa phương.

Cẩm Anh - Duy Khánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bao-kinh-te-do-thi-gop-phan-thuc-day-hop-tac-giua-thu-do-ha-noi-va-tinh-chiang-mai-328231.html