Báo Kinh tế nông thôn họp mặt phóng viên, cộng tác viên phía Nam

Chiều 6/2, tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện phía Nam Báo Kinh tế nông thôn tổ chức gặp mặt phóng viên, cộng tác viên nhân dịp xuân Mậu Tuất và triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2018.

Tại buổi gặp gỡ, Nhà báo Nguyễn Đình Tú, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, Trưởng văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh đã thay mặt Cơ quan đại diện phía Nam trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của đội ngũ cộng tác viên và các đối tác đã đồng hành cùng với quý báo trong suốt thời gian qua.

Nhà báo Nguyễn Đình Tú, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, Trưởng văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Trong năm qua, Báo Kinh tế nông thôn đã thực hiện có chiều sâu công tác quản lý và tổ chức xuất bản số báo in hàng tuần, tập trung vào nhiệm vụ đổi mới về nội dung và hình thức của ấn phẩm, nâng cao chất lượng từng tin, bài và từng số báo để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của báo và duy trì mức độ tăng trưởng, phát triển về kinh tế.

Báo cũng xác định nhiệm vụ tuyên truyền về hoạt động của ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới làm trọng tâm, xuyên suốt. Báo đã tích cực, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, các mô hình mới được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp, các phong trào xây dựng nông thôn mới diễn ra mạnh mẽ ở nhiều địa phương trên cả nước.

Ngoài ra, Báo Kinh tế nông thôn còn phối hợp các mạnh thường quân giúp đỡ người nghèo

Trong năm 2018, Cơ quan đại diện phía Nam của Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục giữ vững tôn chỉ mục đích, phát huy bản sắc, thực hiện có chiều sâu công tác quản lý và tổ chức xuất bản ấn phẩm. Tập trung vào nhiệm vụ đổi mới về nội dung và hình thức của ấn phẩm, nâng cao chất lượng từng tin, bài và từng số báo để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Báo. Trọng tâm chuyển hướng mạnh sang báo chí điện tử, bản tin truyền hình, khai thác triệt để công năng, tiện ích lợi thế của báo chí điện tử.

Trong không khí mừng xuân Mậu Tuất, Báo Kinh tế nông thôn tổ chức buổi gặp gỡ cộng tác viên

Tại buổi gặp mặt, Nhà báo Nguyễn Đình Tú, thay mặt Cơ quan đại diện phía Nam chia sẻ: “Những thành quả có được trong thời gian qua nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam, Ban biên tập và sự đồng hành, hợp tác của các đối tác, cộng tác viên thời gian qua. Trong thời gian tới, Cơ quan đại diện phía Nam của Báo mong muốn tiếp tục nhận được sự yêu thương, đồng hành của các cộng tác viên, đối tác thân thiết để truyền tải các thông tin về ngành nông nghiệp đến với bạn đọc cả nước”.

Tuyết Sơn

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/bao-kinh-te-nong-thon-hop-mat-phong-vien-cong-tac-vien-phia-nam-post17138.html