Báo Lao động Thủ đô tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Kiên Giang

Ngày 15/5, Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội do Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Tô Quang Phán làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Phú Mỹ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) và trao quà tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Trung tá Danh Tâm - Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Mỹ cho biết, Đồn Biên phòng Phú Mỹ quản lý 2 xã Phú Mỹ và Phú Lợi; có 2.787 hộ dân với 9.318 nhân khẩu, trong đó người dân tộc Khmer chiếm trên 40%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn; phong tục tập quán lạc hậu, trình độ dân trí thấp, trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế.

Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phú Mỹ

Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phú Mỹ

Để giúp đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, những năm qua Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Mỹ đã làm tốt công tác tham mưu cho địa phương và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc hai xã Phú Mỹ, Phú Lợi đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo.

Trong đó Đồn Biên phòng Phú Mỹ triển khai hiệu quả nhiều chương trình, mô hình, dự án giúp học sinh nghèo biên giới có điều kiện đến lớp, được các tầng lớp nhân dân và địa phương đánh giá cao. Tiêu biểu như mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”; “Nâng bước em tới trường”.

Đồn Biên phòng Phú Mỹ cũng tích cực tham gia Chương trình “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp; phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần xây dựng nền biên phòng vững chắc, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo Báo Lao động Thủ đô trao quà tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol

Tại buổi thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ đã làm lễ dâng hương ở Đài Tưởng niệm liệt sĩ xã Phú Mỹ.

Thắp nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Trung tá Danh Tâm cho biết, Đồn Công an nhân dân vũ trang 829 (nay là Đồn Biên phòng Phú Mỹ) chính thức được thành lập năm 1976, giữa lúc chiến sự căng thẳng ở biên giới Tây Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn 829 lúc đó đã hiệp đồng tác chiến với lực lượng địa phương, ghi nhiều chiến công, mặc dù mới thành lập được hơn 1 năm. Đến năm 1978, tình hình biên giới căng thẳng và ác liệt hơn, cán bộ, chiến sĩ Đồn 829 tiếp tục dũng cảm quyết tâm chiến đấu, bảo vệ đồn, trạm, nhân dân biên giới.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày đêm chiến đấu không được nghỉ ngơi, không còn lương thực, đạn dược, lực lượng tiêu hao, lại mất liên lạc với cấp trên nên ngày 17/5/1978, 30 cán bộ, chiến sĩ Đồn 829 đã cảm tử chiến đấu trận cuối cùng, sử dụng lưỡi lê đánh giáp lá cà với địch và đã hy sinh anh dũng.

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol (84 tuổi), ở xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Mẹ Hol là người Khmer có chồng và con trai là liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã ân cần trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của mẹ Thị Hol và chúc mẹ nhiều sức khỏe, sống an vui cùng con cháu.

Tại đây, lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và đại diện Báo Lao động Thủ đô đã trao tặng mẹ Thị Hol số tiền 10 triệu đồng.

Đón nhận món quà ý nghĩa này, mẹ Hol xúc động, bày tỏ cảm ơn tấm lòng, sự quan tâm của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Báo Lao động Thủ đô. Mẹ cho biết sẽ tiếp tục sống vui, sống khỏe, động viên con cháu học tập, lao động, sản xuất tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển.

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và đại diện Báo Phụ nữ Thủ đô tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

* Trước đó, tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng Phú Mỹ, đại diện Báo Phụ nữ Thủ đô cũng đã trao 3 suất quà cho các cháu học sinh Đồn Biên phòng Phú Mỹ đang giúp đỡ trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Chiều 14/5, Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Tây Yên (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang). Tại đây, Trung tá Bùi Khắc Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tây Yên (thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cho biết: Đồn Biên phòng Tây Yên có nhiệm vụ phụ trách, quản lý địa bàn biên phòng gồm 8 xã, phường biên giới biển thuộc 3 huyện, thành phố. Năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị phụ trách, quản lý được giữ vững.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ hướng dẫn các em học sinh học bài

Trung tá Bùi Khắc Dương cho biết, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân nắm các quy định của pháp luật về khai thác hải sản; cam kết không đánh bắt hải sản trái phép.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, đơn vị phát hiện đã xử lý 21 vụ, 30 đối tượng; bắt 1 đối tượng liên quan đến ma túy; phát hiện, điều tra, xử lý 1 vụ với 2 đối tượng vận chuyển trái phép 7.123 lít dầu và 42 chai rượu ngoại; tiếp nhận, giải quyết 1 tố giác tội phạm mua bán người…

Thực hiện chương trình ký kết tuyên truyền giữa Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, hằng năm, Hội Nhà báo Thành phố tổ chức các chuyến thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Thành phố đi tìm hiểu về đời sống, hoạt động và những đóng góp thầm lặng của bộ đội Biên phòng trong việc bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo; những gương điển hình tiên tiến…

Qua các chuyến thực tế, các phóng viên báo chí Hà Nội có thêm nhiều kinh nghiệm, giao lưu, học tập để có những tác phẩm hay phục vụ bạn đọc…

Trần Vũ

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/bao-lao-dong-thu-do-tang-qua-me-viet-nam-anh-hung-tai-tinh-kien-giang-155902.html