Bão Lekima tàn phá nhiều tỉnh thành Trung Quốc, 45 người thiệt mạng

Số người thiệt mạng do bão Lekima tại Trung Quốc đã lên tới 45 người, trong khi 16 người khác vẫn được thông báo là mất tích.

Tính tới sáng 12/8, siêu bão này đã cướp đi sinh mạng của 39 người tại tỉnh Chiết Giang, hiện 9 người khác chưa rõ tung tích. Đây là cơn bão thứ 9 và được đánh giá là mạnh nhất từ đầu năm tới nay, ảnh hưởng đến 6,68 triệu cư dân tại Chiết Giang, trong đó 1,26 triệu người đã được sơ tán. Bão cũng đã phá hủy 234 nghìn hecta hoa màu, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên tới 24,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,4 tỷ USD) cho tỉnh này.

Với sức gió tối đa 187 km/giờ, Lekima đã gây ra gió cực mạnh và mưa lớn nhiều khu vực ở tỉnh Chiết Giang. (Ảnh: Reuters).

Tại Sơn Đông, bão Lekima đã khiến 5 người chết và 7 người mất tích, ảnh hưởng tới cuộc sống của 1,66 triệu người và buộc khoảng 183.800 người phải di dời. Mưa lớn và những trận gió mạnh cũng đã phá hủy hơn 175.000 hecta hoa màu, làm tốc mái hơn 600 ngôi nhà ở tỉnh này, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên tới 1,48 tỷ nhân dân tệ.

Ở tỉnh An Huy lân cận, ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 10.000 người phải sơ tán khi lũ lụt làm hư hại nhiều nhà cửa, hoa màu và đường giao thông, trong khi dịch vụ cung cấp điện và viễn thông cũng bị gián đoạn.

Bão Lekima còn tàn phá, gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Liêu Ninh khi nó di chuyển về phía Bắc, với lượng mưa ghi nhận ở thành phố ven biển Đại Liên lên tới hơn 300 mm. Hơn 106.000 cư dân đã được di dời, 28 chuyến tàu tạm ngừng hoạt động và tất cả các điểm du lịch lớn đều đóng cửa đề phòng những rủi ro do thời tiết xấu./.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bao-lekima-tan-pha-nhieu-tinh-thanh-trung-quoc-45-nguoi-thiet-mang-943688.vov