Bạo loạn bùng phát tại thành phố Belfast (Anh)

Ngày 3/4, cảnh sát địa phương cho biết 8 người đã bị bắt và 15 cảnh sát đã bị thương vào đêm 2/4 (giờ địa phương) liên quan đến các vụ bạo động đường phố ở thủ đô Belfast của Bắc Ireland.

Xe cảnh sát bị đốt cháy trong vụ bạo động đường phố tại Newtownabbey, phía bắc Belfast, Bắc Ireland, ngày 3/4/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Xe cảnh sát bị đốt cháy trong vụ bạo động đường phố tại Newtownabbey, phía bắc Belfast, Bắc Ireland, ngày 3/4/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Báo Evening Standard dẫn lời cảnh sát cho biết những sĩ quan trên đã bị thương sau khi một đám đông, chủ yếu là thanh niên, ném đá, pháo hoa, pháo sáng và bom xăng về phía họ. Theo Chỉ huy Sở cảnh sát Belfast, ông Simon Walls, một cuộc biểu tình nhỏ ở địa phương nhanh chóng biến thành bạo lực nhằm vào các nhân viên cảnh sát và có thời điểm lên đến 300 người ở mọi độ tuổi xuống đường.

Ông Walls kêu gọi mọi người bình tĩnh trong khi các lãnh đạo địa phương cũng kêu gọi người dân kiềm chế trong dịp Lễ Phục sinh vào cuối tuần.

Vụ việc trên xảy ra sau khi khu vực Waterside của thành phố Londonderry chứng kiến bạo loạn 4 đêm liên tiếp. Bất ổn an ninh diễn ra trong bối cảnh hai phe phái đối địch tại Bắc Ireland, gồm những người theo đạo Thiên chúa ủng hộ thống nhất toàn bộ Ireland và những người theo đạo Tin lành mong muốn duy trì Bắc Ireland là một phần của Vương quốc Liên Hiệp Anh, đều bày tỏ phẫn nộ về thỏa thuận thương mại hậu Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) mà họ cho rằng đã tạo ra những rào cản giữa Bắc Ireland và phần còn lại của nước Anh. Căng thẳng cũng gia tăng trong tuần này sau khi cơ quan công tố đưa ra quyết định gây tranh cãi, không truy tố 24 chính trị gia thuộc đảng Sinn Fein (Thiên chúa) vì tham dự một lễ tang được tổ chức quy mô lớn trong lúc nhà chức trách áp đặt các hạn chế để phòng dịch COVID-19.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bao-loan-bung-phat-tai-thanh-pho-belfast-anh-20210404103635502.htm