Bạo loạn ở Vùng Xanh thủ đô Iraq: Thủ lĩnh Sadr lên tiếng

Bất ổn bắt đầu khi ông Al-Sadr tuyên bố sẽ từ bỏ chính trị, và những người ủng hộ ông đã xông vào Vùng Xanh, nơi đặt các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài.

Thủ lĩnh dòng Shiite của Iraq Muqtada al-Sadr đã kêu gọi những người ủng hộ ông rút khỏi Vùng Xanh an ninh cao của Baghdad sau khi bạo loạn khiến 30 thiệt mạng làm rung chuyển thủ đô Iraq qua đêm, làm dấy lên lo ngại căng thẳng leo thang.

“Tôi xin lỗi người dân Iraq, những người duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự kiện này”, ông Al-Sadr nói với các phóng viên từ căn cứ của ông ở thành phố Najaf, miền Trung Iraq hôm 30/8.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Al-Sadr đã cho những người ủng hộ của mình 1 giờ để rời đi - và vài phút sau đó, một số người được nhìn thấy trên truyền hình trực tiếp đã rời bỏ vị trí của họ. Ông Al-Sadr nói rằng nếu những người ủng hộ ông không rút lui như ông yêu cầu, ông sẽ “xa lánh” họ.

Ngay sau đó, quân đội Iraq đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được áp dụng trên toàn quốc kể từ khi bạo lực bùng phát hôm 29/8, làm dấy lên hy vọng rằng cuộc bạo loạn chết chóc nhất trong nhiều năm đến đây là chấm dứt.

Tình trạng bất ổn bắt đầu hôm 29/8 khi ông Al-Sadr tuyên bố sẽ từ bỏ chính trị, và những người ủng hộ ông đã xông vào Vùng Xanh, nơi đặt các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài.

“Đây không phải là một cuộc cách mạng”, ông Al-Sadr nói trong một bài phát biểu trên truyền hình, sau đó là lời kêu gọi kiềm chế và hòa bình từ một số quan chức Iraq và Liên Hợp Quốc.

Quyết định từ bỏ chính trị của ông được đưa ra sau nhiều tuần phản đối của những người ủng hộ ông trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị khiến quốc gia Trung Đông rơi vào tình trạng không có chính phủ, Thủ tướng hoặc Tổng thống mới trong nhiều tháng.

Ông Al-Sadr, một nhà lãnh đạo Hồi giáo với hàng triệu tín đồ trung thành, hôm 29/8 tuyên bố “nghỉ hưu thực sự” và nói rằng ông đã “quyết định không can dự vào công việc chính trị”.

Trong đêm hôm 29/8 và sáng ngày 30/8, các cuộc đụng độ đã xảy ra giữa những người ủng hộ ông Al-Sadr với quân đội Iraq và lực lượng bán quân sự Hashd al-Shaabi được Tehran hậu thuẫn.

Sáng hôm 30/8, các nhân viên y tế đã cập nhật số người ủng hộ ông Al-Sadr thiệt mạng lên 30 người, với khoảng 380 người khác bị thương - một số bị vết thương do đạn bắn và những người khác bị ngạt hơi cay.

Minh Đức (Theo Al Jazeera)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-loan-o-vung-xanh-thu-do-iraq-thu-linh-sadr-len-tieng-a567276.html