Bạo loạn tại Venezuela, 68 người chết tại nhà tù của cảnh sát

Ít nhất 68 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại đồn cảnh sát thành phố Valencia, bang Carabobo ngày 29/3.

Vụ việc xảy ra tại khu trại giam thuộc một đồn cảnh sát ở thành phố Valencia, bang Carabobo của Venezuela, cách Caracas khoảng 160km về phía tây.

Vụ việc xảy ra tại khu trại giam thuộc một đồn cảnh sát ở thành phố Valencia, bang Carabobo của Venezuela, cách Caracas khoảng 160km về phía tây.

Bạo loạn bắt đầu bùng phát từ rạng sáng ngày 28/3 khi nhiều tù nhân tìm cách thoát khỏi trại giam.

Bạo loạn kéo theo hỏa hoạn khiến ít nhất 68 người thiệt mạng.

Các tù nhân đã đốt đệm trong nhà tù, cố gắng vượt ngục. Nhiều người đã chết vì khói độc trong vụ hỏa hoạn.

Những gia đình có thân nhân bị tạm giam ở nhà tù đã tụ tập bên ngoài sở cảnh sát và xô xát với các nhân viên cảnh sát.

Nỗi đau của người thân các tù nhân hiện chưa biết sống chết ra sao ở nhà tù thuộc đồn cảnh sát Valencia, Venezuela.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để trấn áp đám đông.

Các nhân viên cứu hộ đang sơ cứu cho một tù nhân bị ảnh hưởng do vụ hỏa hoạn.

Thân nhân tù nhân phẫn nộ, đụng độ với cảnh sát đòi biết về tình trạng người thân của mình.

Cảnh sát điều tra tội phạm có mặt tại hiện trường./.

Hồng Anh/VOV.VN
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/anh-bao-loan-tai-venezuela-68-nguoi-chet-tai-nha-tu-cua-canh-sat-745096.vov