Bão lớn ầm ầm kéo tới Philippines, hàng ngàn người dân sơ tán

Hơn 3.000 người được chuyển đến các trung tâm sơ tán, chủ yếu nằm trong các trường học và nhà thi đấu ở Camarines Norte, Philippines vào chiều 1-12 (giờ địa phương).

Báo Rappler dẫn lời các quan chức cho biết bão Tisoy đang hoạt động mạnh ngoài Thái Bình Dương, buộc hàng ngàn người dân Philippines phải sơ tán. Ban tổ chức SEA Games 30 cũng đã hủy bỏ hoặc sắp xếp lại một số sự kiện.

Bão Tisoy (tên quốc tế là Kammuri) dự kiến đổ bộ Philippines vào tối 2-12 hoặc sáng 3-12 với sức gió tối đa 140 km/giờ. Cơn bão đe dọa lãnh thổ Philippines từ tối 30-11 trước khi Tổng thống Rodrigo Duterte và tay đấm quyền anh Manny Pacquiao dự lễ khai mạc SEA Games 30.

Các môn thể thao trong khuôn khổ SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Clark, Manila và Subic, kéo dài đến ngày 11-12.

Một số sự kiện ngoài trời ở Subic – nằm trên bờ biển phía Tây đảo chính Luzon – dự kiến bị ảnh hưởng. "Môn lướt ván buồm đã bị hủy cho đến khi chúng tôi nhận được bức tranh chính xác hơn về thời tiết" - người đứng đầu ban tổ chức cụm địa điểm Subic nói với báo giới.

Cư dân ở Quezon chuẩn bị phòng chống bão Tisoy. Ảnh: GMA Network

Cư dân ở Quezon chuẩn bị phòng chống bão Tisoy. Ảnh: GMA Network

Các quan chức ở Camarines Norte họp bàn phương án chống bão. Ảnh: Rappler

Chính quyền địa phương các khu vực miền Trung Bicol kêu gọi người dân rời khỏi nhà vào tối 30-11. Đến chiều 1-12, hơn 3.000 người đã được sơ tán. Hầu hết trong số họ sống tại các khu vực ven biển và vùng trũng, nơi có thể xảy ra lũ quét và lở đất do mưa lớn. Trường học và văn phòng chính quyền ở một số thị trấn sẽ đóng cửa vào ngày 2 và 3-12.

Trước đó, theo Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), bão Tisoy được xác định nằm cách phía Nam đảo Luzon khoảng 1.350 km về phía Đông lúc 3 giờ ngày 29-11 (giờ địa phương) và tiếp tục di chuyển về phía Tây nhanh hơn với tốc độ 25 km/giờ so với một ngày trước đó.

Hội đồng Xử lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) cho biết bão Kammuri một khi đi vào Philippines sẽ gây thiệt hại nặng nề cho các công trình, nhà cửa, quật đổ cây cối hoặc cột điện.

Hình ảnh bão Tisoy chụp hôm 1-12. Ảnh: NOAA

Phạm Nghĩa (Theo Rappler)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bao-lon-am-am-keo-toi-philippines-hang-ngan-nguoi-dan-so-tan-20191201183808066.htm