Bạo lực bùng phát sau vụ thiếu nữ tử vong nghi do bị hiếp dâm, sát hại

Sau khi một thiếu nữ Ấn Độ, em gái một quan chức trong đảng đối lập ở địa phương, tử vong nghi bị hiếp dâm và sát hại, hàng trăm người phong tỏa quốc lộ, đốt xe cảnh sát, xe buýt.

Xe cảnh sát, xe buýt bị đốt hôm 19/7 ở bang Tây Bengal, Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Xe cảnh sát, xe buýt bị đốt hôm 19/7 ở bang Tây Bengal, Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Đảng Bharatiya Janata (BJP), tức đảng Nhân dân Ấn Độ, cho rằng, thiếu nữ bị một lãnh đạo đảng TMC cầm quyền ở địa phương hiếp dâm và sát hại, báo Ấn Độ The Indian Express đưa tin ngày 20/7.

BJP là một chính đảng đối lập ở Ấn Độ của người Hindu, giành thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ năm 2014 để thành lập chính phủ do ông Narendra Modi làm Thủ tướng.

Phía TMC phủ nhận cáo buộc của BJP và cho rằng, BJP đang cố kích động một bộ phận người dân và gây rối trật tự, phá hoại sự bình yên.

Thi thể của thiếu nữ ở huyện Uttar Dinajpur, bang Tây Bengal được phát hiện cuối tuần qua. Hôm Chủ nhật, khoảng 200 người chặn quốc lộ NH31 đoạn qua huyện Uttar Dinajpur, đốt cháy 1 xe cảnh sát, 3 xe buýt ở khu vực Chopra.

Cảnh sát nói rằng, nguyên nhân thiếu nữ tử vong là do “tác động của chất độc” và không có dấu hiệu nạn nhân bị tấn công tình dục hay đánh đập. Cảnh sát chưa bắt giữ nghi can nào.

Nhiều nguồn tin nói rằng, thiếu nữ vừa vượt qua kỳ thi lớp 10 hồi tuần trước và mất tích tối thứ Bảy. Gia đình thiếu nữ tìm thấy xác nữ sinh dưới một cái cây vào sáng Chủ nhật.

Nhiều người dân địa phương tập trung trong khu vực, yêu cầu cảnh sát bắt giữ thủ phạm. Cảnh sát buộc phải dùng đến dùi cui để giải tán đám đông.

Nhưng có thêm nhiều người gia nhập đám đông. Một số người đặt các lốp xe trên đường rồi đốt cháy, ném đá về phía những người cảnh sát bắn đạn hơi cay. Một số xe bị đốt cháy.

Thêm nhiều cảnh sát, nhân lực Lực lượng Phản ứng nhanh và Lực lượng Chiến đấu được huy động để khống chế tình hình.

Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát Tây Bengal thông báo, họ nhận được “thông tin đáng tin cậy về cái chết của một thiếu nữ”.

“Các thành viên trong gia đình hoặc những người liên quan không báo cảnh sát. Cảnh sát đã liên lạc với gia đình và đưa thi thể đi giải phẫu. Thẩm phán đã ra lệnh điều tra và việc quay video quá trình giải phẫu tử thi đã hoàn tất. Theo báo cáo giải phẫu, nguyên nhân tử vong là tác động của chất độc. Không tìm thấy bất kỳ dấu vết chấn thương nào trên thi thể. Không có dấu hiệu tấn công tình dục hoặc cơ thể”, cảnh sát Tây Bengal thông báo.

Một tổ chức của đảng BJP ở Tây Bengal đăng ảnh thiếu nữ với khuôn mặt bị làm mờ lên trang Twitter của họ và nêu vấn đề liệu nữ sinh bị sát hại vì là em gái của một lãnh đạo đảng ở địa phương.

Rahul Sinha, thư ký BJP (cấp quốc gia), cáo buộc một quan chức TMC là thủ phạm vụ hiếp dâm, giết người. “Chúng tôi yêu cầu lập tức bắt giữ các hung thủ”, ông nói. Sau đó, phó chủ tịch BJP bang Tây Bengal, ông Raju Banerjee, tham gia biểu tình ngồi.

Lãnh đạo TMC huyện Uttar Dinajpur, ông Kanaia Lal Agarwal, nói: “Không có mối liên hệ chính trị với vụ việc. Cảnh sát đang điều tra. BJP đang nỗ lực trong tuyệt vọng để thêm màu sắc chính trị vào vụ việc, xúi giục một bộ phận người dân và phá rối sự yên bình”.

Thái An

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/bao-luc-bung-phat-sau-vu-thieu-nu-tu-vong-nghi-do-bi-hiep-dam-sat-hai-1690932.tpo