Bạo lực leo thang tại Libya và Yemen

Theo Reuters và TTXVN, ngày 10-8, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về tình hình Lybia, trợ lý Tổng Thư ký LHQ về châu Phi, bà B.Keita cho biết, LHQ sẽ không rút nhân viên khỏi Lybia, sau một vụ tiến công cùng ngày khiến ba nhân viên tổ chức này chết.

Các tay súng tuyên bố kiểm soát thành phố Aden của Yemen. Ảnh REUTERS

Các tay súng tuyên bố kiểm soát thành phố Aden của Yemen. Ảnh REUTERS

Quan chức LHQ nhấn mạnh, mối đe dọa từ khủng bố hiện hữu trên khắp Lybia và quốc gia này cần thiết có chính phủ cùng lực lượng quân đội và cảnh sát thống nhất.

Trước đó, vụ nổ bom xe xảy ra trước cửa một trung tâm mua sắm và ngân hàng tại thành phố Ben-ga-di, miền đông Lybia, khiến ba nhân viên LHQ chết. Tổng Thư ký LHQ A.Guterres ngay lập tức lên án mạnh mẽ vụ tiến công; đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng “ngừng bắn nhân đạo” và trở lại bàn đàm phán.

* Ngày 10-8, lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Lybia (LNA), do Tướng K.Haftar lãnh đạo, đã chấp thuận thực thi lệnh ngừng bắn do LHQ hậu thuẫn, nhân dịp lễ Hiến sinh của người Hồi giáo. Đại diện LNA tuyên bố ngừng mọi hoạt động quân sự tại khu vực quanh thủ đô Tripoli.

* Trong khi đó, tại thành phố Mu-dúc, miền nam Lybia, tình trạng bạo lực tiếp tục diễn biến khó lường, ảnh hưởng tiêu cực cuộc sống người dân. Phái bộ LHQ tại Lybia (UNSMIL) ngày 10-8 kêu gọi các bên liên quan đối thoại tìm cách thức giải quyết xung đột. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ đầu tháng 4 đến nay, giao tranh ở Lybia đã khiến hơn 1.000 người chết.

* Ngày 11-8, liên quân A-rập do A-rập Xê-út đứng đầu đã tiến công thành phố Aden của Yemen, một động thái nhằm ủng hộ Chính phủ Yemen, sau khi các tay súng ly khai ở miền nam giành quyền kiểm soát thành phố cảng quan trọng này. Đài truyền hình quốc gia A-rập Xê-út cảnh báo đây mới là chiến dịch đầu tiên và cơ hội để rút lui vẫn còn đối với các tay súng, vốn trung thành với nhóm gọi là Hội đồng chuyển tiếp miền nam (STC).

* Bộ trưởng Ngoại giao A-rập Xê-út thông báo mời các nhóm chính trị tại Yemen đến họp khẩn ở Ri-i-át, để thảo luận về các diễn biến mới nhất nhằm khôi phục an ninh ở Yemen. Giới quan sát khu vực cảnh báo, tình hình tại Aden diễn biến phức tạp và khó lường, khi các tay súng ly khai và lực lượng Hu-thi đẩy mạnh hoạt động.

* Truyền thông khu vực Trung Đông dẫn tuyên bố của Liên đoàn A-rập (AL) kêu gọi các bên liên quan xung đột ở thành phố Aden của Yemen ngay lập tức chấm dứt giao tranh, tiến tới đối thoại trên tinh thần có trách nhiệm nhằm giải quyết bất đồng, duy trì an ninh và thống nhất đất nước.

* Ngày 11-8, LHQ cho biết, giao tranh giữa các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen và các tay súng ly khai tại thành phố Aden đã khiến ít nhất 40 người chết, 260 người bị thương, trong đó có nhiều dân thường. Con số nêu trên tính từ ngày 8-8, khi giao tranh ác liệt nổ ra tại thành phố lớn thứ hai Yemen này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41178402-bao-luc-leo-thang-tai-libya-va-yemen.html