Bạo lực tại Hội giằng bông (Hoài Đức, Hà Nội)

VH- Ngay sau những hình ảnh bạo lực phản cảm trong màn giằng bông tại lễ hội ở làng Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội), sáng nay 23.3, đoàn kiểm tra của Bộ VHTTDL sẽ có buổi làm việc với chính quyền địa phương để yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm công tác quản lý và tổ chức tại lễ hội này.

“Giằng bông” hay bóp cổ tại Hoài Đức, Hà Nội?

Trước đó, từ chiều 22.3, trên báo chí và mạng xã hội đã lan tràn các hình ảnh, cảnh tượng đấm đá, bóp cổ lẫn nhau của nhiều thanh niên tham dự hội làng Sơn Đồng. Thậm chí cảnh sát đã phải áp dụng biện pháp mạnh khi dùng còng số 8 trấn áp thanh niên quá khích khi lao vào cướp cây bông may mắn tại lễ hội.

Hội làng Sơn Đồng diễn ra vào ngày 6.2 Âm lịch hằng năm. Tục giằng bông năm nay tiếp tục thu hút cả ngàn người tham dự lễ hội. Với quan niệm giằng được hoặc chạm vào cây bông sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc, sinh quý tử và là niềm tự hào của làng xóm, gia đình, trên sân đình rộng chưa đầy 100m2, cây bông đã trở thành mục tiêu để hàng trăm thanh niên bao vây, lao vào để giằng cướp. Màn cướp bông tại sân đình đã tạo nên cảnh tượng hỗn loạn khi hàng trăm người chen lấn, giẫm đạp lên nhau. Nhiều pha ẩu đả quá khích diễn ra, bất chấp sự can thiệp của các lực lượng dân phòng, BTC lễ hội. Phản cảm hơn khi lễ hội diễn ra nhiều cảnh tượng các thanh niên bóp cổ, tát vào mặt nhau. Thậm chí, lực lượng an ninh bảo vệ lễ hội đã phải sử dụng còng tay đưa người quá khích ra khỏi khu vực tranh cướp.

Lễ hội giằng bông có từ thời tướng Lý Phúc Man. Trong một lần đi qua Sơn Đồng, vị tướng đã chọn vùng đất này làm nơi đóng quân và tiện cho việc rèn luyện binh lính. Tướng Lý Phúc Man đã dùng ngọn tre cho các quân sĩ tranh tài chọn ra người khỏe mạnh và mưu trí nhất để dẫn binh lính xông pha ra trận mạc. Đây là một lễ hội lớn được tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán, trước khi những ngày mùa diễn ra để cầu chúc những điều may mắn và tốt đẹp nhất cho năm mới.

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về tình trạng bạo lực, phản cảm tại lễ hội, Cục Văn hóa cơ sở đã xin ý kiến lãnh đạo Bộ VHTTDL và thành lập đoàn kiểm tra về làm việc với chính quyền địa phương. “Chúng tôi sẽ yêu cầu địa phương báo cáo và nghiêm túc chấn chỉnh, đưa ra các giải pháp thay đổi công tác quản lý và tổ chức đối với lễ hội này, kiên quyết không để tái diễn tình trạng bạo lực, phản cảm từ mùa lễ hội năm tới…”, bà Hương cho biết.

P.ANH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/b%E1%BA%A1o-l%E1%BB%B1c-t%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-gi%E1%BA%B1ng-b244ng-ho224i-%C4%91%E1%BB%A9c-h224-n%E1%BB%99i