Bạo lực tiếp tục gia tăng trước thềm tổng tuyển cử tại Pakistan

Một số phần tử chưa xác định được danh tính đã ném một quả lựu đạn vào văn phòng vận động tranh cử của đảng Balochistan Awami (BAP) tại thị trấn Dalbandin, huyện Chaghi, tỉnh Baluchistan.

Hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: Khyber News)

Ít nhất 25 người bị thương trong một vụ tấn công bằng lựu đạn xảy ra tối ngày 22/7 tại huyện Chaghi, Tây Nam Pakistan.

Theo truyền thông địa phương, một số phần tử chưa xác định được danh tính đã ném một quả lựu đạn vào văn phòng vận động tranh cử của đảng Balochistan Awami (BAP) tại thị trấn Dalbandin, huyện Chaghi, tỉnh Baluchistan.

Các đội cứu hộ đã đưa những người bị thương đến bệnh viện, có khoảng 5 người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực để truy tìm thủ phạm. Cho đến nay, chưa có nhóm nào tuyên bố thực hiện vụ tấn công.

Đây là vụ tấn công khủng bố thứ hai xảy ra tại Pakistan trong ngày 22/7, ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 25/7 tới.

Trong vụ tấn công thứ nhất tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, một ứng cử viên vào hội đồng nhân dân tỉnh đã thiệt mạng.

Ủy ban Bầu cử Pakistan cho biết mặc dù chính quyền nước này thông báo triển khai gần 1 triệu cảnh sát và quân nhân để đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử, song tình hình an ninh những ngày trước bầu cử vẫn rất phức tạp.

Kể từ đầu tháng 7 đến nay, tại Pakistan đã xảy ra 9 vụ tấn công nhằm vào các ứng cử viên làm ít nhất 170 người, trong đó có 3 chính trị gia nổi tiếng, thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bao-luc-tiep-tuc-gia-tang-truoc-them-tong-tuyen-cu-tai-pakistan/515037.vnp