Bão Lupit suy yếu

(PL)- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết chiều 20-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 40 km về phía đông nam.

Dự báo hôm nay (21-10), áp thấp nhiệt đới di chuyển khoảng 5-10 km/giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Dự báo ngày mai (22-10), bão Lupit di chuyển theo hướng tây, sau lệch về hướng tây tây nam và tiếp tục suy yếu thêm. Hiện chưa thể khẳng định được bão có di chuyển hướng về phía đất liền nước ta hay quặt lên hướng bắc. Tuy nhiên, từ ngày 22-10, ở khu vực phía đông biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Ngày 20-10, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng quyết định trích 190 tỷ đồng hỗ trợ xử lý các dự án phòng chống lụt bão, trong đó có dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm (khu vực Nhà máy thủy điện Tuyên Quang), dự án chống sạt lở, tu bổ tuyến đê Tả sông Đáy (tỉnh Hà Nam), kè ven sông Cổ Chiên (TP Vĩnh Long), kè bảo vệ bờ sông Nhật Lệ (TP Đồng Hới, Quảng Bình). Cùng ngày, Trung tâm Phòng chống bão lụt Đà Nẵng được khởi công tại Đà Nẵng. Công trình này do Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ tài trợ với gần 442.000 USD, dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2010.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=274846