Báo Malaysia: 'Công Phượng là cơn ác mộng với tuyển của chúng ta'

Mới đây nhất, tờ Berita Herian đã có những nhận định về cầu thủ mà họ cho rằng là 'cơn ác mộng' với ĐTQG Malaysia.

Việt Nam và Malaysia sẽ có màn đối đầu cực kỳ quan trọng trên sân Al-Maktoum (UAE) vào lúc 23h45 ngày 11/6. Đây là trận đấu mà cả 2 bắt buộc phải thắng nếu không muốn gặp bất lợi tại cuộc đua giành vé đi tiếp tại VL World Cup 2022.

Trước thềm trận đấu gặp ĐTQG Việt Nam, truyền thông Malaysia giành rất nhiều thời gian để chỉ ra điểm mạnh và yếu của thầy trò HLV Park Hang Seo đối thủ mà họ chưa từng thắng trong suốt 6 năm qua. Mới đây nhất, tờ Berita Herian có bài viết đánh giá cao tiền đạo Công Phượng, cầu thủ mà họ cho là "cơn ác mộng" đối với đội nhà.

"Ngay cả khi không có mặt Quang Hải trong đội hình, ĐT Việt Nam vẫn còn đó một ngòi nổ cũng có họ 'Nguyễn' trong đội hình là Công Phượng. Thống kê cho thấy, mỗi khi tiền đạo có biệt danh là 'Messi Việt Nam' ra sân, 'những chiến binh sao vàng' chưa hề biết đến mùi thất bại trước ĐT Malaysia.

Bên cạnh đó, có một chi tiết cho thấy Công Phượng là một cơn ác mộng thực sự với chúng ta đó là việc cầu thủ này chính là cái tên ghi nhiều bàn vào lưới Malaysia nhất. HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn nên dành những sự lo lại cho cầu thủ đang chơi cho Hoàng Anh Gia Lai này", tờ Berita Herian có bài viết nói về Công Phượng.

Công Phượng rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia

Trong khi đó, tờ Hmetro (Malaysia) cũng đã có bài viết nhận định về tình hình lực lượng của Việt Nam trước trận so tài với ĐTQG nước này. Tác giả Firdaus Hashim dành sự ngợi khen hàng thủ của đoàn quân áo đỏ.

"Tại vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Việt Nam có hàng thủ vững chắc khi mới để lọt lưới 1 bàn. Họ là một trong những đội bóng có hàng thủ tốt nhất ở giải đấu. ĐT Malaysia bắt buộc phải ghi bàn vào lưới Việt Nam. Tuy nhiên Malaysia có thể bớt lo lắng phần nào khi nhìn vào vị trí thủ môn của đối thủ.

Chúng ta không có ý định coi thường Tấn Trường nhưng trong quá khứ, Tấn Trường luôn mắc sai lầm trong các trận đấu gặp Malaysia (tại chung kết SEA Games 2009 và bán kết lượt đi AFF Cup 2010).

Ở thời điểm này, Tấn Trường đã bước sang tuổi 35. Sau thời gian dài vắng mặt, anh ấy đã quay trở lại đội tuyển. Do vậy, việc chạm trán Malaysia sắp tới sẽ khiến tâm lý của Tấn Trường bị dao động".

Màn so tài giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào 23h45 ngày 11/6 (theo giờ Việt Nam).

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Giáo dục & Thời đại

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/bao-malaysia-cong-phuong-la-con-ac-mong-voi-tuyen-cua-chung-ta-123215-11.html