Báo Malaysia gợi ý nhập tịch cặp song sinh chơi bóng tại Hà Lan

Declan Lambert và Ryan Lambert, cặp song sinh hiện chơi bóng cho CLB Den Bosch tại giải hạng Nhất Hà Lan, mới đây vào tầm ngắm của truyền thông Malaysia.

Harimau Abroad, tài khoản mạng xã hội chuyên theo dõi các cầu thủ Malaysia tại nước ngoài, mới đây gây chú ý khi phát hiện ra bộ đôi cầu thủ gốc Malaysia hiện chơi bóng tại Hà Lan là Declan và Ryan Lambert.

Declan và Ryan là hai anh em sinh đôi, sinh ra tại Kuala Lumpur trong gia đình có bố người Anh, mẹ người Malaysia. Gia đình hai cầu thủ này sau đó chuyển tới Thái Lan định cư trong 6 tháng, trước khi chuyển tới sinh sống tại Australia.

 Declan và Ryan sinh ra tại Kuala Lumpur, có bố người Anh, mẹ người Malaysia, mang quốc tịch Australia và hiện thi đấu tại giải hạng Nhất Hà Lan cho CLB Den Bosch. Ảnh: Harimau Abroad.

Declan và Ryan sinh ra tại Kuala Lumpur, có bố người Anh, mẹ người Malaysia, mang quốc tịch Australia và hiện thi đấu tại giải hạng Nhất Hà Lan cho CLB Den Bosch. Ảnh: Harimau Abroad.

Tại đây, bộ đôi này được nhập quốc tịch Australia và bắt đầu tập luyện trong màu áo các đội bóng hạng thấp ở nước này như Clifton Hill hay Richmond SC.

Năm 2017, Declan và Ryan chuyển tới Hà Lan, gia nhập CLB Achilles '29 tại giải hạng Hai nước này. Họ có nửa mùa giải chơi bóng tại đây trước khi chuyển lên thi đấu tại Eerste Divisie (giải hạng Nhất Hà Lan) từ nửa sau mùa giải 2018/19.

Ryan thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm/hộ công trong khi vị trí sở trường của người em Declan là hậu vệ biên. Cả hai năm nay mới 22 tuổi và sẽ là những lựa chọn tốt cho tương lai của đội tuyển Malaysia trong bối cảnh La'Vere Corbin-Ong hay Brendan Gan, hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm hàng đầu "Harimau Malaya", đều sắp bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Trong bài phỏng vấn trên trang chủ CLB Den Bosch, cặp song sinh này cho biết muốn được thi đấu tại châu Âu và chờ đợi cơ hội tại đội tuyển Australia. Tuy nhiên, cơ hội dành cho họ không thực sự rõ ràng.

Trong khi Den Bosch vừa chiêu mộ thêm hàng loạt tân binh chất lượng nhằm phục vụ mục tiêu lên hạng như Jizz Hornkamp (Heerenveen), Pedro Marques (Sporting Lisbon) hay Leon Bergsma (AZ Alkmaar) thì tại Australia, cặp đôi này cũng chưa một lần được trao cơ hội trong bối cảnh bóng đá xứ chuột túi đang có quá nhiều tài năng chơi bóng ở châu Âu.

Bởi vậy, Ryan và Declan có thể cân nhắc trở lại Malaysia và thử sức trong màu áo đội tuyển nước này thời gian tới. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đẩy mạnh việc nhập tịch cầu thủ và cũng chào đón các cầu thủ Mã kiều trở về phục vụ đội tuyển quốc gia nước này.

Sau Mohamadou Sumareh, Liridon Krasniqi, tiền vệ gốc Kosovo, là trường hợp thứ 2 nhập tịch Malaysia thành công. FAM cũng đang đẩy nhanh tiến độ nhập tịch cho Guilherme de Paula (Brazil), Lee Tuck (Anh) và bắt đầu quá trình xin lại quốc tịch Malaysia cho Dion Cools, hậu vệ hiện thi đấu cho CLB FK Midtjylland tại giải VĐQG Đan Mạch.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-malaysia-goi-y-nhap-tich-cap-song-sinh-choi-bong-tai-ha-lan-post1080593.html