Báo Malaysia nói Việt Nam mạnh trên... giấy tờ còn Công Phượng không biết ghi bàn

Tờ báo của Malaysia nhận định đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với hàng công khủng khiếp của 'người Mã' và các cầu thủ như Công Phượng đều không biết cách ghi bàn!?

Ảnh minh họa

Mới đây, tờ New Straits Times của Malaysia bất ngờ đăng tải bài viết cho rằng các cầu thủ của ĐTQG Việt Nam mà cụ thể là Công Phượng không có... khả năng ghi bàn!?

Tại phần đầu bài viết, tờ này nhận định, hàng công của ĐTVN gặp nhiều vấn đề khi ghi quá ít bàn thắng trong thời gian qua. Thậm chí, New Straits Times còn đặt mình vào địa vị của HLV Park Hang Seo và nghĩ rằng các cầu thủ của Việt Nam không đủ tinh tế, sắc sảo.

Sau đó, tờ này lấy dẫn chứng rằng từ đầu năm 2019 tới nay, trong khi cả 2 đội tuyển đều chơi 8 trận đấu nhưng Malaysia ghi tới 20 bàn còn Việt Nam chỉ khiếm tốn giành về cho mình 7 bàn thắng.

"Công Phượng là tiền đạo hàng đầu của đội tuyển Việt Nam, nhưng chân sút 24 tuổi mới ra sân một lần cho Sint-Truidense từ đầu mùa giải. Ba người còn lại đều chơi bóng trong nước", một đoạn trong bài viết nhấn mạnh.

Sau cùng, New Straits Times vẫn khen ngợi thầy trò HLV Park Hang Seo khi đứng đầu Đông Nam Á theo cách tính xếp hạng của FIFA, tuy nhiên họ sẽ gặp khá nhiều khó khăn vì phải đối mặt với hàng công cực khủng đến từ Malaysia, mà cụ thể là bộ 3 Norshahrul Idlan Talaha, Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh.

"Trên giấy tờ, Việt Nam đứng thứ 99 trên BXH FIFA và trông mạnh mẽ hơn Malaysia xếp hạng 158, tuy nhiên HLV Tan Cheng Hoe đang thúc giục các học trò vào sân với tinh thần 'Hãy đánh bại họ', trích một đoạn trong bài báo.

Tại AFF Cup năm ngoái, tuyển Malaysia đã thua 2-0 trước Việt Nam ở vòng bảng, sau đó hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi trên sân nhà và thua 1-0 ở trận lượt về tại Mỹ Đình.

Malaysia hiện đứng thứ ba tại bảng G của vòng loại World Cup sau chiến thắng 3-2 trước Indonesia và thất bại 1-0 trước UAE.

Sau trận đấu ở Việt Nam, Malaysia sẽ gặp Thái Lan và Indonesia tại Bukit Jalil vào ngày 14/11 và 19/11.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bao-malaysia-noi-viet-nam-manh-tren-giay-to-con-cong-phuong-khong-biet-ghi-ban-89602.html