Báo Malaysia thừa nhận đội nhà chưa đạt tới đẳng cấp của Việt Nam

Tờ New Straits Times cho rằng với những gì diễn ra tại sân Mỹ Đình, Malaysia nên tập trung vào mục tiêu thiết thực là tấm vé tham dự Asian Cup thay vì World Cup 2022.

Ở trận đấu hôm 10/10, đội tuyển Malaysia tỏ rõ sự bất lực khi đối đầu Việt Nam và phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1. Dù chỉ thua tối thiểu, tờ New Straits Times vẫn phải thừa nhận đây là trận đấu đã chỉ rõ sự chênh lệch về đẳng cấp giữa Malaysia và Việt Nam.

"Tỷ số 0-1 có thể khiến nhiều người cảm thấy cân bằng, nhưng thực tế cho thấy Harimau Malaya đã hoàn toàn bị kiểm soát. Việt Nam hôm đó chưa phải phiên bản tốt nhất, nhưng những nhà đương kim vô địch Đông Nam Á vẫn cho thấy họ xuất sắc hơn trên mọi khía cạnh", tác giả Ajitpal Singh ca ngợi đội tuyển Việt Nam.

Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội có trận đấu trên chân so với Malaysia.

"Họ nhanh nhẹn, quyết định tốt hơn và kiểm soát toàn bộ trận đấu. Mohamadou Sumareh, Safawi Rashid hay Syafiq Ahmad gây ấn tượng ở những trận đấu trước, nhưng gặp vô vàn rắc rối khi bị các cầu thủ Việt Nam phong tỏa mọi khoảng không ở trận này", cây bút này nhớ lại.

Bên cạnh đó, ông cũng hết lời ca ngợi HLV Park Hang-seo và gọi vị thuyền trưởng người Hàn Quốc bằng cái tên mỹ miều là "bậc thầy chiến thuật".

"HLV Park thực sự là bậc thầy chiến thuật. Ông ấy nghiên cứu cả những chi tiết nhỏ nhất về chúng ta, từ chiến thuật, đội hình đến ưu, nhược điểm của từng cá nhân. Những chàng trai của HLV Park chơi hiệu quả và không cho đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe cơ hội thi triển lối chơi quen thuộc", ông nhận định.

Đối đầu Việt Nam, HLV Tan chủ động yêu cầu các hậu vệ chơi thấp nhằm hạn chế kỹ thuật và tốc độ của những cầu thủ Việt Nam. Cuối cùng, "Harimau Malaya" vẫn nhận thất bại sau bàn thắng hoàn hảo tới từng chi tiết của Nguyễn Quang Hải.

"Trận đấu chỉ ra khoảng cách giữa Việt Nam và Malaysia đang ngày bị nới rộng. Dưới thời HLV Tan, đội tuyển Malaysia đã tiến bộ đáng kể, nhưng chúng ta vẫn chưa thể sánh vai với những đại diện ưu tú nhất của bóng đá châu Á", Ajitpal ngậm ngùi chia sẻ.

Thực tế đáng buồn này xuất phát từ 2 vấn đề. Đó là chất lượng nguồn cung cầu thủ tại giải vô địch quốc gia cũng như những đội được mời về để thầy trò HLV Tan thi đấu giao hữu, cọ xát.

Đội tuyển Việt Nam đang ngày một gần với đẳng cấp châu lục.

"Sang châu Âu, châu Phi, hoặc mời những đối thủ như Australia, Hàn Quốc hay Nhật Bản về giao hữu, chúng ta không thể tiến bộ nếu cứ mãi đối đầu Mongolia hay Sri Lanka. Bên cạnh đó, HLV Tan cũng không thể làm mới đội tuyển. Nguồn cung cầu thủ chất lượng của chúng ta rõ ràng không thể sánh với nhiều quốc gia khác", tác giả thẳng thắn chỉ ra vấn đề.

Nhìn vào thực tế tại bảng G, Ajitpal viết: "Với 3 điểm sau 3 trận, chúng ta nên quên World Cup 2022 đi và hướng tới mục tiêu thiết thực hơn là Asian Cup".

Đội tuyển Malaysia sẽ được nghỉ ở lượt trận ngày 15/10. Tháng 11, đội bóng này sẽ tiếp đón đối thủ Thái Lan trước khi tiếp tục chạm trán Indonesia 5 ngày sau đó cũng trên sân nhà Bukit Jalil.

Malaysia đứng áp chót tại bảng G. Đồ họa: Minh Phúc.

'Malaysia hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Việt Nam' Trung vệ Aidil Zafuan Radzak của Malaysia thừa nhận các đồng đội đã bất lực trong khâu ghi bàn trước tuyển Việt Nam tối 10/10.

Linh Sơn
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-malaysia-thua-nhan-doi-nha-chua-dat-toi-dang-cap-cua-viet-nam-post1000667.html