Bão mạnh tấn công Tây Âu làm chết 45 người

TPO - Hôm qua, cơn bão dữ dội mang tên Xynthia đổ bộ vào các khu vực của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp gây ra tổn thất nghiêm trọng, khiến ít nhất 45 người trong khu vực thiệt mạng, chủ yếu là tại Pháp.

Có 40 người thiệt mạng vì bão dữ ở miền tây nước Pháp, do họ bị nhấn chìm trong dòng nước dữ dội hoặc bị nhà và cây đổ vào người. Sức gió giật tới 140 km/h đã gây ra sự rối loạn trên đường đi của cơn bão, bắt đầu từ Bồ Đào Nha tràn qua vịnh Biscay và đổ bộ vào bờ biển phía tây Pháp. Bão đi theo hướng tây bắc và đang hướng về phía Đan Mạch. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão là vùng Vendee và Charente-Maritime bên bờ biển phía tây của Pháp. Những cơn sóng lớn và gió giật mạnh tàn phá nhiều thị trấn ven biển, làm mực nước dâng cao và phá hủy nhà cửa. Tại vùng Vendee, người dân phải leo lên mái nhờ chờ trợ giúp trong khi các trực thăng cảnh sát nỗ lực xác định vị trí để giải cứu người mắc kẹt. Ngoài số người chết 40 người còn có hàng chục người khác bị mất tích tại Pháp và 59 người bị thương. Hơn một triệu ngôi nhà tại nước này đã lâm vào cảnh mất điện do bão. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chia buồn với gia đình các nạn nhân thiệt mạng và tới thị sát hiện trường chịu ảnh hưởng nặng nhất của trận bão vào thứ hai (1/3). Tại Tây Ban Nha, hai người đàn ông thiệt mạng do bị cây đổ đè lên xe hơi tại khu vực gần Burgos. Một người phụ nữ khác ở nước này thiệt mạng do tường đổ ở Galicia. Tại Bồ Đào Nha, một cậu bé cũng thiệt mạng do cây đổ ở Paredes. Cây đổ do bão đè lên xe hơi cũng là nguyên nhân khiến một người đàn ông tại Đức thiệt mạng và vợ ông bị thương tại khu vực Black Forest. Hệ thống đường sắt ở phía tây Pháp và miền bắc Tây Ban Nha cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do nước lũ nhấn chìm đường ray sau cơn bão. Hãng hàng không Pháp Air France cho biết họ đã hủy 70 chuyến bay xuất phát từ sân bay Charles de Gaulle Paris. Thành Nam Theo BBC, AP

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=187578&channelid=5