Bảo mẫu tát bé gái 5 tuổi dưng mặt khai gì tại cơ quan công an?

Bảo mẫu này khai nhận, do cháu D. biếng ăn và thường xuyên nôn ói nên P. đã tát vào má cháu để dọa, không ngờ cháu lại bị chấn thương như vậy. Bảo mẫu 27 tuổi này cũng khai, bản thân vừa mới sinh con nên tâm lý có biểu hiện hơi bất thường.

Liên quan đến vụ việc bé 5 tuoir bị bảo mẫu tát sưng mặt, công an xã Đa Phước đã mời bảo mẫu P. về trụ sở Công an lấy lời khai vào ngày hôm qua (27/7).

Tại cơ quan công an, N.H.P (27 tuổi, bảo mẫu cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) thừa nhận có hành vi tát cháu D khiến cháu bị chấn thương phần mềm vùng mặt, tinh thần bất ổn.

Bảo mẫu này khai nhận, do cháu D. biếng ăn và thường xuyên nôn ói nên P. đã tát vào má cháu để dọa, không ngờ cháu lại bị chấn thương như vậy. Bảo mẫu 27 tuổi này cũng khai, bản thân vừa mới sinh con nên tâm lý có biểu hiện hơi bất thường.

Cơ sở mầm non nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, ngày 26/7, gia đình Phan Thị Ngọc D. (5 tuổi) làm đơn tố cáo cô giáo lớp mầm non Ánh Sao Vàng tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh (TP HCM) đánh bé nứt xương hàm, sưng tái mặt.

Trưa hôm qua, bà nội bé đến lớp đón thì phát hiện mặt cháu sưng húp, nói chuyện khó khăn liền gặng hỏi. Bé gái cho biết trong bữa ăn bị nôn, nên bị cô giáo tát mạnh nhiều cái. Các bảo mẫu khác dùng đá, trứng gà chườm để mặt bé bớt sưng.

Bà Ngọc Phượng, cô ruột bé D. cho biết: bé D. được gửi tại cơ sở đã 3 năm qua nhưng chưa hề xảy ra chuyện gì, hôm 25/7 bà nội đi đón cháu thì phát hiện chuyện đau lòng này.

Sau vụ việc, tinh thần bé D. khá hoảng loạn khi gặp người lạ và không ăn được vì đau quai hàm. Cũng theo cô ruột nạn nhân, bé D. cho hay cháu bị nôn ói trong lúc ăn nên bị cô giáo đánh. Ngoài ra còn bị cô hù dọa sẽ cắt lưỡi nếu về nhà kể cho phụ huynh biết.

Liên quan đến vụ việc, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định, ngành giáo dục và chính quyền địa phương đã xử lý nghiêm minh, không bao che việc bạo hành trẻ. Ngành không chấp nhận những hành vi thiếu đạo đức của nhà giáo, và đã chỉ đạo các cơ sở kiên quyết và có thái độ xử lý cứng rắn đối với những thầy cô giáo có hành vi bạo hành trẻ.

Trước thông tin cho rằng cháu bé bị cô giáo tát đến nứt xương hàm được chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình bé D. khẳng định điều này là không chính xác, bác sĩ kết luận cháu bị tổn thương phần mềm.

Anh Đức (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/bao-mau-tat-be-gai-5-tuoi-dung-mat-khai-gi-tai-co-quan-cong-an