Bảo Minh hợp tác Hillridge ra mắt bảo hiểm chỉ số bão, giúp nông dân bảo vệ mùa màng

Đây là sản phẩm bảo hiểm lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, trang bị công nghệ tham số hiện đại nhằm bảo vệ người nông dân nếu không may cây trồng của họ bị thiệt hại do bão tố gây ra.

Hôm nay (7.3), Bảo Minh - công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và Hillridge - công ty công nghệ bảo hiểm đến từ Úc, đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và ra mắt sản phẩm Bảo hiểm chỉ số bão. Đây là sản phẩm bảo hiểm lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, trang bị công nghệ tham số hiện đại nhằm bảo vệ người nông dân nếu không may cây trồng của họ bị thiệt hại do bão tố gây ra.

Với hợp tác này, Hillridge sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ, trong khi đó Bảo Minh sẽ cung cấp gói bảo hiểm. Tận dụng nền tảng công nghệ từ Hillridge, Bảo hiểm chỉ số bão có quy trình mua hàng trực tuyến đơn giản. Việc thanh toán bồi thường minh bạch, công bằng dựa trên một tính toán đã định trước giúp người nông dân, chủ trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp trong vòng 10 ngày có thể nhận được bồi thường bảo hiểm thiệt hại cho mùa màng và gia súc gia cầm, do Bảo Minh chi trả. Khoản bồi thường được tính toán dựa trên dữ liệu vệ tinh đo lường cấp bão và khoảng cách từ cơn bão đến tài sản được bảo hiểm.

Ông Dale Schilling, Tổng Giám đốc Hillridge, chia sẻ: “Khác với hình thức bảo hiểm truyền thống xác định giá trị bồi thường dựa trên đánh giá thiệt hại, có quy trình phức tạp và thời gian chi trả lâu, bảo hiểm chỉ số thường có thời gian xử lý chỉ trong vòng 10 ngày, căn cứ trên các thuật toán minh bạch và được xác định sẵn.”

“Nhờ vậy, người nông dân Việt Nam có thể nhanh chóng tái tạo lại đàn gia súc gia cầm, trồng trọt lại mùa màng, thay vì phải chờ đợi quy trình đánh giá và bồi thường rất mất thời gian, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phục hồi sinh kế sau bão”, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh, bổ sung.

Đại diện Bảo Minh ký kết hợp tác cùng đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Hiệp Thuận (tỉnh Quảng Nam). Hợp tác xã này cũng là khách hàng đầu tiên mua sản phẩm Bảo hiểm chỉ số bão.

Ông Dale Schilling cũng cho biết, tại Úc, Hillridge cũng hợp tác với một công ty bảo hiểm hàng đầu tại đất nước này để đưa ra các gói bảo hiểm về thiên tai (hạn hán, mưa, băng giá). Cứ 4 hợp đồng thì có 1 hợp đồng được chi trả quyền lợi, nguyên nhân là do năm vừa qua ở Úc hứng chịu thiên tai, cụ thể là các đợt mưa cực đoan, ảnh hưởng đến sản xuất của người nông dân nước này. Vị đại diện Hillridge cho rằng có lẽ không nông dân nào mong muốn mua bảo hiểm là để được chi trả như vậy tuy nhiên trước diễn biến cực đoan, ngày càng bất thường của thời tiết thì việc được chi trả tiền bảo hiểm nhanh chong nếu không may mùa màng bị phá hoại bởi thiên tai thì họ sẽ có nguồn kinh phí để nhanh chóng phục hồi sản xuất.

Trở lại câu chuyện của Việt Nam, là quốc gia ven biển, mỗi năm nước ta hứng chịu khoảng 4 đến 6 cơn bão nhiệt đới lớn trong mùa mưa, ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp. Cụ thể, cơn bão Damrey năm 2017 đã gây thiệt hại kinh tế trên 22 nghìn tỷ đồng, nhất là trong các ngành lâm nghiệp, nông nghiệp và thủy hải sản. “Việt Nam là một trong những quốc gia rất nhạy cảm với biến động thời tiết. Điều này khiến người nông dân Việt Nam ngày càng đối mặt với nhiều thách thức và nguy cơ. Một trong số đó là biến đổi khí hậu, đã và đang khiến Việt Nam chịu nhiều mưa bão hơn trước đây, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như lũ lụt và lở đất”, ông Schilling nhận định.

Đáng chú ý, hiện chưa đến 5% số người nông dân trên toàn quốc tham gia chương trình bảo hiểm thiên tai.

Bảo hiểm thiên tai sử dụng dữ liệu thời tiết thu thập qua vệ tinh từ Hiệp hội Đại học nghiên cứu khí quyển (UCAR) với sự tài trợ của Quỹ Khoa học Quốc gia, một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, kết hợp với hệ thống phân loại cấp bão của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống phân tích tối tân của Hillridge sẽ xử lý các yêu cầu bồi thường dựa trên sức gió và khoảng cách (trong phạm vi 100 km) từ tâm bão đến tài sản được bảo hiểm. Hiện khách hàng có thể đăng ký ở ba mức bảo hiểm (tính trên tổng giá trị tài sản) là gòi 25%, 50% và 75%. Bảo hiểm chỉ số bão có phạm vi bảo hiểm từ chỉ 10 triệu VND, giúp người mua dễ dàng tiếp cận và lựa chọn mức bảo hiểm phù hợp với quy mô hoạt động của mình.

“Bảo Minh nhìn thấy nhiều cơ hội lớn cho sản phẩm Bảo hiểm chỉ số bão phục vụ người nông dân trong các lĩnh vực thủy hải sản và nông lâm nghiệp, gồm cả trái cây, mía đường và cao su, nhất là ở các tỉnh miền Trung thường xuyên hứng chịu giông bão như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định và Bình Thuận. Những ngành nghề này không chỉ mang tính sống còn với thu nhập của người nông dân và gia đình, mà còn góp phần nuôi dưỡng đất nước và con người Việt Nam, cũng như chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia”, ông Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.

"Chúng tôi hiểu rằng cộng đồng nông nghiệp Việt Nam quy tụ rất nhiều doanh nghiệp và nông hộ, từ quy mô nhỏ hoạt động độc lập, đến các công ty, xí nghiệp cỡ vừa và các tập đoàn quy mô lớn. Hillridge cam kết cung cấp một sản phẩm bảo hiểm có thể điều chỉnh quy mô theo yêu cầu người mua, để không người nông dân nào gặp khó khăn tài chính ảnh hưởng đến khả năng trồng trọt, chăn nuôi và duy trì nguồn sinh kế gia đình”, ông Schilling cho biết.

Hợp tác xã đầu tiên mua sản phẩm Bảo hiểm chỉ số bão

Tại một sự kiện diễn ra đầu tuần này ở TP.HCM, trước sự chứng kiến của Dự án Quản lý Rừng bền vững do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Hợp tác xã Nông nghiệp Hiệp Thuận (tỉnh Quảng Nam) đã trở thành khách hàng đầu tiên mua sản phẩm Bảo hiểm chỉ số bão. Theo đó các nông hộ thuộc hợp tác xã này sẽ được bảo hiểm khỏi thiên tai và tác động dài hạn từ biến đổi khí hậu. USAID sẽ hỗ trợ thực hiện gói bảo hiểm năm đầu tiên, kèm theo đó là hỗ trợ kỹ thuật cho hợp tác xã.

Ông Nguyễn Hữu Dương chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng nhờ vào chính sách bảo hiểm này cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía USAID, hợp tác xã sẽ giúp 40 chủ rừng với khoảng 154,46 héc ta rừng keo áp dụng giải pháp kỹ thuật tiên tiến quản lý rừng sản xuất thêm yên tâm phát triển diện tích rừng keo tại địa phương, nhờ đó cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm gỗ được chứng nhận do hợp tác xã sản xuất.”

Ông Dương cho biết hợp tác xã quyết tâm trở thành cầu nối giúp các thành viên đã mua bảo hiểm thực hiện hợp đồng một cách hiệu quả. Đồng thời, hợp tác xã cũng sẽ tăng cường liên kết với các chủ rừng trong khu vực để thu hút thêm sự tham gia từ phía cộng đồng, mở rộng phạm vi bảo hiểm đến toàn bộ diện tích 1.200 héc ta rừng còn lại thuộc quản lý của hợp tác xã, và huy động thêm nhiều đơn vị sơ chế, đơn vị xử lý và lái buôn gỗ trong chuỗi cung ứng gỗ keo tại địa phương.

Dự án thí điểm chương trình bảo hiểm này nhằm cung cấp một nền tảng có thể được điều chỉnh và áp dụng cho các bên liên quan, gồm cả các chủ rừng, doanh nghiệp và cơ quan chức năng. Với nền tảng này, Bảo Minh tràn đầy lạc quan về triển vọng đưa sản phẩm bảo hiểm đến với nhà nông trên toàn quốc.

Trà My

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/bao-minh-hop-tac-hillridge-ra-mat-bao-hiem-chi-so-bao-giup-nong-dan-bao-ve-mua-mang-42891.html