Bão Mocha gây thiệt hại lớn ở Bangladesh và Myanmar

Bão Mocha, trận bão lớn nhất tấn công Vịnh Bengal trong hơn 10 năm qua, đã gây thiệt hại lớn cho một số khu vực tại Bangladesh và Myanmar.

(ẢNH: REUTERS)

(ẢNH: REUTERS)

Ngày 15/5, Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar (SAC) tuyên bố “vùng bị ảnh hưởng của thiên tai” đối với 17 thị trấn thuộc bang Rakhine, miền tây nước này.

Bão Mocha đổ bộ gần thị trấn Sittwe thuộc bang Rakhine từ cuối ngày 14/5, với sức gió lên tới 209 km/giờ. Gió mạnh đã làm tốc mái nhiều ngôi nhà, máy biến áp điện và gây gián đoạn thông tin liên lạc. Nhiều trung tâm trú ẩn rơi vào cảnh thiếu nhu yếu phẩm.

Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương, trong khi khoảng 20.000 người phải di dời đến nơi an toàn. Hội Chữ thập đỏ Myanmar mở chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn.

Tại Bangladesh, ít nhất 12.000 ngôi nhà hư hại hoàn toàn hoặc một phần và hàng trăm nghìn người phải sơ tán khi bão Mocha quét qua tỉnh Cox’s Bazar cách thủ đô Dhaka khoảng 300km và các đảo ngoài khơi thuộc tỉnh này.

Khoảng 500 lều trú ẩn tạm thời cho người tị nạn Rohingya bị hư hại, song chưa có thông tin về thương vong. Trên đảo Saint Martin, khoảng 10 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại.

Cơ quan Quản lý thiên tai và cứu hộ (DMRER) hiện áp dụng các biện pháp thích hợp để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng tại Cox’s Bazar.

Theo DMRER, bão Mocha gây thiệt hại mùa màng và làm nhiều cây to bật rễ. Nhà chức trách đang thu thập thông tin về thiệt hại ở các vùng sâu, vùng xa.

Theo nhandan.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/bao-mocha-gay-thiet-hai-lon-o-bangladesh-va-myanmar-148705.html