Báo Mỹ cảnh báo về vũ khí vượt trội của Nga

Xe tăng T-72B3 và T-90, hệ thống tên lửa tấn công bắn loạt Smerch, Iskander và hệ thống tên lửa phòng không S-400 là những loại vũ khí 'chết người' của Nga mà NATO 'không muốn giây vào', tạp chí National Interest của Mỹ viết.

Theo tác giả bài báo, những loại vũ khí này phản ánh khả năng chiến đấu siêu việt của quân đội Nga thời hiện tại.

Chẳng hạn, tác giả đã đề cập đến các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 và T-90AS, đã được cải thiện khả năng tự bảo vệ chống lại vũ khí chống tăng, với các loại vũ khí cải tiến, khí tài cung cấp hình ảnh nhiệt và đạn tầm nhiệt, cho phép tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực của các nước phương Tây ở khoảng cách chiến đấu ngắn hơn, mặc dù, theo tác giả, xe tăng phương Tây vẫn có ưu thế về khả năng phát hiện đối phương và trong hệ thống điều khiển hỏa lực.

Tên lửa tấn công Smerch của Nga

Tác giả cũng lưu ý rằng khả năng bắn loạt của tên lửa Smerch BM-30 với cỡ nòng 300 mm, theo cách nói của ông, "là một ví dụ về tác động chết người của pháo binh Nga".

Bên cạnh đó, tờ National Interest cũng lưu ý đến tổ hợp tên lửa Iskander mà tác giả bài báo khẳng định rằng vượt trội hơn nhiều so với các mẫu cũ về độ chính xác và tốc độ bay, có thể tránh được các hệ thống phòng thủ chống tên lửa và sở hữu đầu đạn "khủng" nặng tới 680 kg.

Đỉnh cao của năng lực phòng không Nga là tổ hợp S-400 Triumph, bao gồm một số radar, sở chỉ huy và bệ phóng mà hệ thống có thể theo dõi và tấn công tới 36 máy bay ở khoảng cách lên tới 400 km, hiện vẫn đang được tiếp tục phát triển.

Một khi được triển khai bố trí ở Syria và Kaliningrad, các loại vũ khí như vậy ở có thể kiểm soát để đánh chặn không phận phía trên các căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ, Síp, Ba Lan và Đức, National Interest kết luận.

Trước đó, tạp chí này cũng đã đưa ra danh sách 5 tàu chiến Nga "nguy hiểm nhất".

National Interest lưu ý, hiện nay Nga đang tích cực cải thiện hạm đội hải quân của mình. Để thực hiện điều này, Moscow sử dụng các sáng kiến định hướng xuất khẩu, nâng cao hiệu quả về chi phí và hiện đại hóa các công nghệ hiện có. Nhờ vậy, Hải quân Nga đã có trong tay những loại "tàu chiến hạng nhất" có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho kẻ thù tiềm năng.

Tạp chí gọi tàu tuần dương tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân hạng nặng Piere Đại đế, thuộc Hạm đội Biển Bắc, là một trong những tàu nguy hiểm nhất của Nga. Tàu tuần dương này được thiết kế để tiêu diệt các nhóm tàu sân bay của đối phương.

Tàu Piere Đại đế được trang bị một loạt vũ khí chống hạm ấn tượng: hệ thống tên lửa Granit và hệ thống phòng không S-300F Fort.

Danh sách này cũng bao gồm tàu tuần dương tên lửa "Moscow" - con tàu thuộc hạng soái hạm trong Hạm đội Biển Đen. Trong kho vũ khí của tàu là 64 tên lửa S-300F Fort.

National Interest cũng lưu ý đến tàu hộ tống "Thông minh" của Hạm đội Baltic, được trang bị tổ hợp chống ngầm "Gói-NK". Hệ thống này thực hiện chức năng của một trạm thủy âm và có khả năng phát hiện mục tiêu ở chế độ tự động, cũng như xác định các thông số chuyển động của cả tàu địch lẫn ngư lôi được phóng ra từ đó.

"Con tàu chết người" tiếp theo, theo The National Interest, là tàu khu trục "Nastoy", thuộc hàng soái hạm của Hạm đội Baltic. Con tàu này sở hữu tên lửa hành trình tầm thấp siêu thanh P-270 "Moskit".

Ở vị trí cuối cùng trong danh sách là tàu sân bay hạng nặng Đô đốc Kuznetsov – hàng không mẫu hạm duy nhất của Hải quân Nga.

“Con tàu này là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các đối thủ của Kremlin, và cung cấp cho Nga nhiều cơ hội hơn để phô bày sức mạnh không quân của mình trên toàn thế giới” – tạp chí viết.

Được biết, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được trang bị 18 máy bay ném bom hạng nặng Su-33 và máy bay chiến đấu MiG-29K thuộc thế hệ thứ tư.

Chuyên gia về các vần đề quân sự của The National Interest, Charlie Gao, cũng đã hết lời ca ngợi hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga TOC-1 Buratino và phiên bản cải tiến của nó là Solntsepek.

Tác giả bài báo lưu ý, những TOC “chết người” này được trang bị cho các bệ phóng tên lửa không điều khiển (NURS) và được thiết kế để tiêu diệt sinh lực cũng như các phương tiện cơ giới và xe bọc thép nhẹ của đối phương. Một nhiệm vụ quan trọng mà các nhà phát triển đặt ra cho các loại vũ khí này là khả năng cung cấp hỗn hợp gây cháy ở khoảng cách xa, bài báo viết.

G.K

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bao-my-canh-bao-ve-vu-khi-vuot-troi-cua-nga-523702.html