Báo Mỹ chỉ rõ vũ khí hoàn hảo của Nga để tiêu diệt tên lửa HIMARS Ukraine

Tên lửa HIMARS Ukraine dự báo sẽ gặp phải khắc tinh trên chiến trường, đó là một loại máy bay không người lái cảm tử của Nga.

Nga đang mở rộng việc sử dụng máy bay không người lái cảm tử Lancet-3 trên chiến trường Ukraine, mục tiêu chính của chúng là các tổ hợp tên lửa HIMARS do phương Tây sản xuất. Ý kiến này được bày tỏ bởi nhà báo David Hambling của tạp chí Forbes.

Nga đang mở rộng việc sử dụng máy bay không người lái cảm tử Lancet-3 trên chiến trường Ukraine, mục tiêu chính của chúng là các tổ hợp tên lửa HIMARS do phương Tây sản xuất. Ý kiến này được bày tỏ bởi nhà báo David Hambling của tạp chí Forbes.

Nếu như trong thời gian đầu của cuộc chiến, việc sử dụng máy bay không người lái cảm tử rất ít được ghi nhận thì nay hầu như chúng xuất hiện gần như hàng ngày trên chiến trường.

Loại đạn tuần kích như vậy rất hiệu quả để chống lại các vật thể di động. Không giống như tên lửa truyền thống, trắc thủ có thể điều khiển máy bay không người lái để tìm kiếm mục tiêu, anh ta không cần biết trước vị trí của đối tượng.

Thường gặp nhất trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của Quân đội Nga là UAV cảm tử KUB. Chiếc máy bay không người lái này có thể được sử dụng cho cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, nó theo đầu đạn nặng 3 kg.

Chiếc máy bay không người lái này có hình dạng giống như một hình tam giác nhỏ màu trắng, tiếp cận mục tiêu với tốc độ khoảng 130 km/h và tự động kích nổ nhằm tiêu diệt đối tượng bị tấn công.

Các vụ nổ bắt nguồn từ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử trông không mấy ấn tượng do khối lượng đầu đạn nhỏ, trừ khi chúng gây nổ nhiên liệu hoặc đạn dược trong vật thể bị phá hủy.

Do đó, nhiều người cho rằng những máy bay không người lái cảm tử như vậy không hiệu quả. Trên thực tế, nhận định trên tỏ ra không thực sự chính xác, nhà báo Hambling nhận xét.

Theo tác giả, không ít nỗi sợ hãi của binh sĩ Ukraine được truyền lửa bởi UAV trinh sát Orlan-10, nó thực hiện các chức năng của một máy dò tìm. Âm thanh của động cơ báo hiệu một cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc pháo chính xác sắp xảy ra.

Gần đây, một máy bay không người lái cảm tử khác của Nga có tên Lancet-3 đã được phát hiện tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Cũng giống như KUB, nó được trang bị đầu đạn nặng 3 kg, nhưng khác ở khả năng tự động tìm kiếm mục tiêu.

Chiếc UAV này sẽ được gửi đến một khu vực nhất định, sau đó, sử dụng nhiều hệ thống cảm biến khác nhau và cả camera của chính nó để xác định vị trí của đối tượng cần tấn công mà không yêu cầu sự trợ giúp từ người điều khiển.

Lancet-3 được xem như vũ khí lý tưởng nhất để theo dõi và tiêu diệt các bệ phóng tên lửa di động như M142 HIMARS đang được Mỹ khẩn trương cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

"Địa điểm phóng tên lửa sẽ được xác định bởi radar, sau đó bạn chỉ cần tìm các phương tiện rời khỏi địa điểm. Hệ thống HIMARS đặt trên khung gầm xe tải việt dã nên chỉ có thể đi trên đường, điều này cũng giúp dễ phát hiện hơn", nhà quan sát của tờ Forbes viết.

Ngoài ra, nbáo chí còn biết đến việc các đơn vị Nga sử dụng máy bay không người lái chiến đấu Lastochka-M - một thiết bị nhỏ được trang bị đầu đạn có kích thước bằng một quả lựu đạn. Điều này đủ để tiêu diệt các xe tải không bọc thép, cũng như các bệ phóng tên lửa.

Chuyên gia Hambling chắc chắn trong tương lai gần, chúng ta có thể mong đợi nhiều cuộc tấn công hơn vào các mục tiêu của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng máy bay không người lái cảm tử các loại.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bao-my-chi-ro-vu-khi-hoan-hao-cua-nga-de-tieu-diet-ten-lua-himars-ukraine-post511546.antd