Báo Mỹ: Hơn 150 lính Vệ binh quốc gia ở Washington mắc COVID-19

Một quan chức Mỹ hôm 22/1 cho biết đã có từ 150 đến 200 binh sĩ Vệ binh quốc gia đến Washington tham gia bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, xác nhận mắc COVID-19.

Lực lượng Vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Reuters

Lực lượng Vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, quan chức giấu tên cho biết, số lượng binh sĩ mắc COVID-19 có thể sẽ tăng lên, nhưng vẫn chỉ là một phần nhỏ trong số hơn 25.000 binh sĩ được triển khai đến Washington để bảo vệ lễ nhậm chức.

Vệ binh quốc gia cho biết trong một tuyên bố rằng sẽ không cung cấp thông tin chi tiết về tình hình lây lan dịch COVID-19, nhưng lực lượng này khẳng định vẫn đang tuân thủ khuyên cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, bao gồm kiểm tra thân nhiệt và sàng lọc y tế.

Quân đội Mỹ đang tiến hành thu xếp để đưa lực lượng Vệ binh quốc gia trở về các bang của mình. Dự kiến khoảng 15.000 người sẽ rời Washington trong vòng 5 đến 10 ngày tới.

Khoảng 7.000 binh sĩ Vệ binh quốc gia dự kiến sẽ ở lại thủ đô cho đến ít nhất cuối tháng này, và 5.000 người sẽ ở lại đến giữa tháng Ba.

Dữ liệu của Reuters cho thấy trong tuần vừa qua, nước Mỹ đã ghi nhận 2 ngày liên tiếp có số ca tử vong vì COVID-19 hơn 4.000 ca, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên gần 410.000 ca.

Trước đó, chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp an ninh chưa từng có ở thủ đô Washington sau cuộc bạo loạn khiến 5 người thiệt mạng ngày 6/1.

25.000 binh sĩ Vệ binh quốc gia đã được điều động đến thủ đô Washington, đánh dấu sự hiện diện đông đảo nhất của lực lượng này ở Quận Columbia kể từ cuộc tổng duyệt binh tháng 5/1865 sau Nội chiến.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/bao-my-hon-150-linh-ve-binh-quoc-gia-o-washington-mac-covid19-1783236.tpo