Báo Mỹ: Israel sẵn sàng hoãn chiến dịch đổ bộ vào Dải Gaza

Giới chức Israel tiết lộ, quân đội nước này sẵn sàng hoãn chiến dịch tấn công mặt đất vào Gaza vì một mục tiêu khác.

Binh sĩ Israel ở biên giới với Gaza (ảnh: Reuters)

Axios (báo Mỹ) hôm 24/10 dẫn lời 2 quan chức cấp cao Israel cho hay, Israel sẵn sàng trì hoãn chiến dịch tấn công trên bộ vào Dải Gaza trong vài ngày, để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giải cứu con tin.

“Cả Israel và chính quyền của ông Biden đều muốn tận dụng mọi nỗ lực để đưa con tin rời khỏi Dải Gaza. Nếu Hamas có đề xuất tốt, tất nhiên chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để đáp lại”, quan chức Israel (giấu tên) nói.

Theo 2 quan chức Israel, một khi quân đội nước này tấn công đường bộ vào Gaza, các cuộc đàm phán về con tin với Hamas gần như không thể thực hiện được.

2 quan chức này cũng cho hay, ngay cả khi đàm phán về con tin hoàn thành, quân đội Israel vẫn có thể đổ bộ vào Dải Gaza.

Theo Axios, Israel đang trì hoãn tấn công đường bộ vào Dải Gaza, khi Mỹ thúc giục nước này tập trung vào đàm phán giải cứu con tin. Giới chức Mỹ cho rằng, có khoảng 10 công dân nước này bị Hamas giam giữ.

Hôm 24/10, phát biểu trong cuộc họp báo ở Jerusalem với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu – nhận định, cuộc chiến chống lại Hamas của Israel có thể là “cuộc chiến lâu dài”.

Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh, Israel cần đánh bại Hamas, nếu không “tất cả sẽ thua”.

Ông Netanyahu cũng cảnh báo Hezbollah – nhóm phiến quân ở Lebanon – rằng không tham gia vào xung đột Israel – Hamas.

“Tôi hy vọng họ chú ý đến lời cảnh báo của chúng tôi. Nếu không, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp”, ông Netanyahu nói.

Dải Gaza bị không kích dữ dội (ảnh: CNN)

Ông Netanyahu tuyên chiến với Hamas hôm 8/10, một ngày sau khi lực lượng này tấn công lãnh thổ Israel và khiến hơn 1.400 người thiệt mạng (tính đến ngày 24/10).

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 24/10 tuyên bố, họ đã ném bom hơn 400 mục tiêu Hamas ở Dải Gaza. Các vụ tấn công khiến “một số chỉ huy và nhiều thành viên Hamas thiệt mạng”.

“Quân đội sẵn sàng và quyết tâm cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Chúng tôi đang chờ mệnh lệnh”, ông Daniel Hagari – người phát ngôn của IDF – nói.

Cơ quan y tế Palestine ở Dải Gaza hôm 24/10 thông báo, ít nhất 5.791 người ở Gaza đã thiệt mạng kể từ ngày 7/10, do các cuộc không kích của Israel. Trong số những người thiệt mạng, có 2.360 trẻ em.

Vương Nam – Reuters, Axios

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-my-israel-san-sang-hoan-chien-dich-o-bo-vao-dai-gaza-a632586.html