Báo Mỹ lộ tin về vụ săn tìm thông tin mật của Thổ tại Mỹ?

Tờ Wall Street Journal (WSJ) đề cập tới vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ thu thập thông tin về những cá nhân chỉ trích họ ở Mỹ.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng một công ty luật ở Washington để thu thập thông tin về những người chỉ trích họ, bao gồm cả người dân Mỹ - những người mà họ cho rằng có liên hệ với một phong trào chính trị mà Tổng thống Recep Tayyip Erdogan coi là đối thủ trọng tâm, theo các tài liệu mà tờ Wall Street Journal tiếp cận được.

Những thông tin này, được thu thập theo lệnh của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington, đã được chuyển đến các công tố viên công ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo hai bản ghi nhớ của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ được đánh dấu là "mật".

Các tài liệu này nhấn mạnh sự không hài lòng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các cá nhân và các nhóm mà họ thấy liên quan đến Fethullah Gulen, một giáo sĩ Hồi giáo lưu vong hiện đang sống ở vùng nông thôn Pennsylvania.

Ông Erdogan, người đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm thứ Tư, đã yêu cầu Mỹ dẫn độ ông Gulen sang Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc giáo sĩ này đứng sau âm mưu đảo chính bất thành năm 2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức Hoa Kỳ đã nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không cung cấp đầy đủ bằng chứng về sự tham gia của ông Gulen, còn ông Gulen phủ nhận mọi sự liên quan trong vấn đề này.

Tổng thống Erdogan luôn yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/Getty.

Tổng thống Erdogan luôn yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/Getty.

Aykan Erdemir, cựu thành viên phe đối lập tại quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, hiện là chuyên gia cao cấp của Tổ chức Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết, các cơ quan ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trên toàn thế giới được giao nhiệm vụ thu thập thông tin về những người bị nghi ngờ là có quan hệ với Gulen, đặc biệt là ở Tây Âu, nơi hàng triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống.

Để thu thập thông tin về những người bị nghi ngờ là đi theo ông Gulen, ở Hoa Kỳ, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ năm 2017 đã chuyển hướng tới một công ty luật của Washington, Saltzman & Evinch PLLC, từ lâu đã đại diện cho lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ tại Hoa Kỳ.

Bản báo cáo dài mà công ty biên soạn, rút ra từ cơ sở dữ liệu công, phương tiện truyền thông xã hội và thông tin nguồn mở khác, đã được chuyển đến Bộ Ngoại giao và Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó đến các công tố viên công ở Ankara, Istanbul và các nơi khác ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo bản ghi nhớ mật ngày 2/8/2017 về chuyển báo cáo trên cho công tố viên trưởng của Ankara, một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ghi rõ: Những ví dụ được nêu trong vụ việc này được xem là phù hợp để tiến hành đánh giá theo điều tra liên quan đến FETO, tên của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đặt cho phong trào Gulen. Bản ghi nhớ được ký bởi một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp.

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ từ chối bình luận về việc này./.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bao-my-lo-tin-ve-vu-san-tim-thong-tin-mat-cua-tho-tai-my-20191114091940656.htm