Báo Mỹ nói về máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider được hiện đại hóa

Loại máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-21 Raider do tập đoàn Northrop Grumman của Mỹ chế tạo đã khắc phục được các vấn đề nảy sinh trước đây, theo tạp chí Aviation Week & Space Technology.

Máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-21 Raider của Mỹ. (Nguồn: Không quân Mỹ)

Trung tướng Không quân Mỹ Duke Richardson đã nói về "quá trình hiện đại hóa căn bản" đối với loại máy bay này, tạp chí Aviation Week & Space Technology của Mỹ đưa tin.

"Trong chương trình này không gì có thể khiến chi phí hoặc tiến độ nâng cấp bị gián đoạn", vị tướng cam đoan với các nhà báo trong hội nghị chuyên đề Air Warfare.

Vào tháng 1, báo Popular Mechanics của Mỹ đưa tin máy bay B-21 Raider, được mệnh danh là "sát thủ" đối với hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph (SAM) của Nga, có thể trở thành loại máy bay "tuyệt đỉnh” trên thế giới.

Theo nguồn thông tin công khai, Không quân Mỹ có kế hoạch nhận ít nhất 100 chiếc B-21 Raider tổng trị giá 80 tỷ USD. Loại máy bay ném bom chiến lược này nhằm thay thế B-1B Lancer và B-2 Spirit.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-my-noi-ve-may-bay-nem-bom-tang-hinh-b-21-raider-duo-c-hie-n-da-i-ho-a-138025.html