Báo Mỹ: S-500 đe dọa nghiêm trọng oanh tạc cơ B-21 Raider

Tạp chí Militay Watch cảnh báo: Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider do Northrop Grumman phát triển vẫn chưa được đưa vào sử dụng, trong khi Nga đã sẵn sàng vũ khí có thể phá hủy nó.

Tạp chí Military Watch đưa ra lời cảnh báo rằng Quân đội Nga đang tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với hệ thống tên lửa phòng không S-500, trong đó nguyên tắc giải quyết riêng các nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu đạn đạo và khí động học đã được áp dụng.

Các biên tập viên của Military Watch đã trích dẫn lời người đứng đầu Cục thiết kế kỹ thuật đặc biệt Vladimir Dolbenkov:

"Vì lợi ích của các đơn vị tên lửa phòng không, các chuyên gia của doanh nghiệp đã tạo ra hệ thống tên lửa phòng không di động Triumfator-M thuộc thế hệ mới nhất. Trong khuôn khổ của chủ đề này, các thử nghiệm đã được phát triển và hoàn thành cho tổ hợp vũ khí bao gồm: bệ phóng, các bộ phận của radar đa chức năng và hệ thống phòng thủ tên lửa, khung gầm được trang bị cho trạm kiểm soát chiến đấu và các đơn vị vận chuyển cho hệ thống radar cảnh báo sớm".

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit (trái) và B-21 Raider (phải). Ảnh: Military Watch.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit (trái) và B-21 Raider (phải). Ảnh: Military Watch.

Chuyên gia của ấn phẩm Mỹ lưu ý rằng S-500 không được phát triển để thay thế cho các hệ thống S-400 và S-300, hiện là hệ thống phòng không tầm xa mạnh nhất ở Nga và được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng nhất.

Với mục đích như vậy, người Mỹ gán cho tàu vũ trụ đầy hứa hẹn, máy bay siêu thanh, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vệ tinh, máy bay ném bom vô hình, máy bay AWACS, máy bay hỗ trợ và tên lửa siêu thanh như phương tiện đối xứng triển vọng.

Những tác giả của tài liệu cay đắng lưu ý rằng S-500 sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng không hiện có của đất nước và sẽ có thể đáp ứng với các loại vũ khí đầy hứa hẹn mà Hoa Kỳ chưa có như máy bay ném bom tàng hình B-21, máy bay không gian siêu âm SR-72.

Tuy nhiên dự kiến các vũ khí này sẽ chỉ xuất hiện tại Lầu Năm Góc không sớm hơn năm 2030, trong khi S-500 đã chuẩn bị được bàn giao.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bao-my-s-500-de-doa-nghiem-trong-oanh-tac-co-b-21-raider/20200405031616413