Báo Mỹ tố Huawei giúp Triều Tiên lập mạng không dây

Theo nguồn tin của tờ Washington Post (Mỹ) ngày 22/7, Huawei đã âm thầm hỗ trợ Triều Tiên xây dựng và vận hành hệ thống mạng không dây.

Biểu tượng của Huawei tại một triển lãm ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Tờ Washington Post đưa tin rằng 8 năm qua tập đoàn Trung Quốc Huawei đã phối hợp cùng doanh nghiệp quốc doanh có tên Công nghệ thông tin quốc tế Gấu trúc trong nhiều dự án tại Triều Tiên.

Nguồn tin của Washington Post đồng thời xác nhận Bộ Thương mại Mỹ đã điều tra về Huawei từ năm 2016 và đánh giá về nghi vấn liệu công ty này có vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu liên quan tới các lệnh trừng phạt Triều Tiên hay không.

Về phần mình, Huawei phản hồi với Washington Post rằng tập đoàn này không hề hoạt động kinh doanh tại Triều Tiên.

Tờ Washington Post cũng khẳng định Huawei và Công ty Công nghệ thông tin quốc tế Gấu trúc đã rời văn phòng của 2 doanh nghiệp này tại Bình Nhưỡng từ nửa đầu năm 2016.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc đã căng thẳng trong thời gian qua và Huawei mắc kẹt ở giữa. Năm 2012, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đưa ra báo cáo về cuộc điều tra kéo dài một năm trời trong đó đánh giá Huawei là mối đe dọa với an ninh Mỹ.

Cáo buộc này bị cả Huawei và Chính phủ Trung Quốc bác bỏ. Ngày 15/5, chính quyền Tổng thống Donald Trump cấm các tập đoàn trong nước kinh doanh với Huawei. Tuy nhiên đến tháng 6, ông Trump cho biết các công ty Mỹ có thể tái giao dịch với Huawei khi hai quốc gia khởi động lại đàm phán thương mại.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bao-my-to-huawei-giup-trieu-tien-lap-mang-khong-day-20190723072510893.htm