Báo Mỹ: 'Tsar Bomba là thành tựu xuất sắc của Liên Xô'

Sau khi Nga công bố hình ảnh chi tiết về vụ thử bom Tsar Bomba (Sa Hoàng), truyền thông Mỹ đã có những đánh giá về siêu bom nhiệt hạch này.

Theo Drive, bộ phim tài liệu do Rosatom xuất bản vừa được công chiếu đã cung cấp một cái nhìn mới về các cuộc thử nghiệm bom Tsar Bomba bởi trước đây chỉ có các video ngắn và ảnh chất lượng thấp về vụ nổ.

Không những vậy, báo Mỹ còn gọi việc chế tạo bom nhiệt hạch mạnh nhất thế giới là "một thành tựu công nghệ xuất sắc". Báo Mỹ cũng nhấn mạnh vai trò của nhà lãnh đạo Liên Xô, Nikita Khrushchev trong việc tạo ra quả bom được phát triển theo chỉ thị của cá nhân ông.

Khoảnh khắc Tsar Bomba được thả khỏi máy bay.

Khoảnh khắc Tsar Bomba được thả khỏi máy bay.

Nhưng quả bom này quá lớn để sử dụng trong thực tiễn do những khó khăn trong việc vận chuyển và lựa chọn mục tiêu. AN602 (Tsar Bomba) là quả bom khinh khí nhiệt hạch được phát triển ở Liên Xô vào năm 1956-1961 bởi một nhóm các nhà vật lý hạt nhân do viện sĩ Igor Kurchatov dẫn đầu.

Ban đầu, bom Tsar Bomba được thiết kế với sức công phá 100 megaton, song được giảm xuống để giới hạn khối lượng phóng xạ phát tán ra môi trường khi thử nghiệm.

Ngày 30/10/1961, quả bom được thả khỏi máy bay Tu-95V ở độ cao 10,5km và phát nổ cách mặt đất 4km. Sức mạnh của nó tạo ra một cơn địa chấn 5,7 độ richter với bán kính phá hủy 900km. Quả bom tạo ra đám mây hình nấm cao tới 64km, có thể nhìn thấy từ hơn 1000km.

Chấn động từ vụ nổ di chuyển quanh Trái Đất tới 3 lần. Sóng xung kích phát ra từ vụ nổ làm vỡ cửa kính và gây tiếng nổ lớn trên đảo Dikson, cách nơi thử nghiệm khoảng 800km.

Vụ thử nghiệm bom Tsar Bomba đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô và Mỹ. Nhờ đó, cuộc chạy đua vũ khí nhiệt hạch và nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân đã được ngăn chặn.

Máy bay tăng tốc sau khi thả bom Tsar Bomba.

Sau khi nhận ra tiềm lực của Liên Xô sau vụ thử gây chấn động nói trên, Mỹ quyết định ngừng việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Ngày 5/8/1963, Liên Xô, Mỹ, Anh ký hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân trên không, trong vũ trụ và dưới nước.

Tsar Bomba được ghi nhận là thiết bị nổ mạnh nhất từng được tạo ra trong lịch sử nhân loại. Nó được liệt kê trong Sách kỷ lục Guinness là thiết bị nhiệt hạch mạnh nhất đã vượt qua thử nghiệm.

Rất may, Tsar Bomba không bao giờ được sử dụng trong các cuộc chiến tranh, cũng như một quả bom có sức công phá lớn như vậy sẽ không bao giờ được chế tạo trở lại. Hiện vẫn có mô hình với kích thước tương tự của Tsar Bomba được trưng bày tại bảo tàng Nga.

Quá trình Liên Xô thử nghiệm bom Tsar Bomba

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bao-my-tsar-bomba-la-thanh-tuu-xuat-sac-cua-lien-xo-3418019/