Báo Nga bình luận việc Việt Nam nâng cấp Su-27 tại Belarus

Không quân nhân dân Việt Nam chuẩn bị được tiếp nhận đủ số lượng tiêm kích Su-27 sau quá trình đại tu, sửa chữa lớn.

Trung tâm phân tích thị trường vũ khí thế giới TsAMTO của Nga mới đây cho biết, Nhà máy A32 thuộc Cục Kỹ thuật - Quân chủng Phòng không- Không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đang chịu trách nhiệm đại tu máy bay chiến đấu Su-27SK/UBK.

Hiện tại đơn vị này với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Ukraine đã hoàn toàn làm chủ chuỗi công nghệ khôi phục khả năng chiến đấu của tiêm kích Su-27.Ngoài ra, việc sửa chữa một phần máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 cũng đã được thực hiện tại đơn vị.

Tuy nhiên do yêu cầu cấp bách của Không quân Việt Nam đó là phải sớm đưa vào hoạt động tất cả các máy bay Su-27 hiện có, cho nên họ đã quyết định gửi một số chiến đấu cơ tới Belarus để sửa chữa.

Tiêm kích Su-27UBK số hiệu 8523 của Việt Nam bay thử tại Belarus sau khi hoàn thành đại tu. Ảnh: Jetphotos.

Tiêm kích Su-27UBK số hiệu 8523 của Việt Nam bay thử tại Belarus sau khi hoàn thành đại tu. Ảnh: Jetphotos.

Như đã báo cáo, năng lực của Nhà máy A32 cho mục đích trên là không đủ.Ngoài ra thời gian sửa chữa Su-27 tại Nhà máy sửa chữa máy bay số 558 tại Belarus ngắn hơn nhiều so với tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần sửa chữa máy bay số 558 ARZ tại Baranovichi cũng là cơ sở nổi tiếng trong việc hiện đại hóa máy bay chiến đấu Su-27SK/UBK đến cấp độ Su-27SKM/UBM.Do vậy có thể ngoài việc sửa chữa lớn, Su-27 của Việt Nam cũng sẽ trải qua quá trình hiện đại hóa (toàn bộ hoặc một phần).

Mới đây nhất chiếc tiêm kích Su-27UBK số hiệu 8523 của Việt Nam sau khi hoàn tất quá trình đại tu, sửa chữa lớn đã tiến hành bay thử từ sân bay Baranovichi, hình ảnh của nó đã được Jetphotos đăng tải.

Tiêm kích Su-27SK số hiệu 6002 vừa được Nhà máy A32 hoàn thành đại tu. Ảnh: Vietnam Air Spotter.

Chưa dừng lại đó, ở trong nước Nhà máy A32 cũng vừa hoàn thành việc đại tu giữa vòng đời cho chiếc tiêm kích Su-27SK số hiệu 6002, đây là chiến đấu cơ Su-27 thứ ba được đơn vị hoàn thành sửa chữa lớn.

Toàn bộ số máy bay Su-27 của Không quân Việt Nam hiện đang được biên chế trong đội hình Trung đoàn tiêm kích 925, thuộc Sư đoàn không quân 372 trấn giữ bầu trời miền Trung đất nước.

Clip có thể bạn quan tâm:

- Video quân nhân Israel nổ súng vào máy bay dân sự vì nhầm là máy bay Syria. Nguồn: Reuters.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bao-nga-binh-luan-viec-viet-nam-nang-cap-su-27-tai-belarus/20191024034410961