Báo Nga: Chủ tịch Triều Tiên là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Nga tặng xe Aurus

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được tặng xe hơi Aurus của Nga. Lãnh đạo Turkmenistan cũng có một chiếc Aurus, nhưng là xe tự mua.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Tass

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 20/2 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un một chiếc xe hơi do Nga sản xuất. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận lãnh đạo Triều Tiên đã nhận được một chiếc xe hơi Aurus, nhưng không tiết lộ cụ thể.

Tổng thống Nga Putin đã sử dụng chiếc limousine nội địa Aurus Senat từ năm 2018. Đây cũng là chiếc xe đã đưa ông đến lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 7/5/2018.

Nhiều quan khách cấp cao đã được giới thiệu về chiếc xe này, trong đó có lãnh đạo các nước SNG, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Thái tử Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã trải nghiệm chiếc limousine này vào tháng 9/2023 khi đến thăm sân bay vũ trụ Vostochny của Nga.

Năm 2019, Thủ tướng Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã khoe chiếc limousine Aurus Senat màu trắng với người đứng đầu Turkmenistan ở thời điểm đó - ông Gurbanguly Berdimuhamedov. Ông Berdimuhamedov nói rằng Ashgabat có ý định mua một đội xe Aurus. Ngày 10/6/2022, một nguồn tin từ Turkmenistan nói với Tass rằng quốc gia này đã mua chiếc Aurus đầu tiên và Tổng thống đương nhiệm Serdar Berdimuhamedov đã sử dụng chiếc xe này trong chuyến thăm Nga.

Tháng 8/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trải nghiệm một chiếc trực thăng Ansat Aurus của Nga - mẫu trực thăng lấy cảm hứng từ xe hơi Aurus - tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế ở Zhukovsky gần Mátxcơva. Khi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hỏi về giá thành của chiếc máy bay, phía Nga đã nêu số tiền 8 triệu đô la, bao gồm một chiếc xe hơi Aurus "được tặng làm quà". Tuy nhiên không rõ Thổ Nhĩ Kỳ có mua chiếc trực thăng này hay không.

Một chiếc limousine Aurus của đoàn xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin đậu bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh, Trung Quốc) ngày 18/10/2023. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc phản ứng

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul tin rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xe hơi Aurus như một món quà đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC).

"Tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc phải tuân thủ những biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt này nghiêm cấm việc cung cấp, bán, chuyển giao gián tiếp hoặc trực tiếp cho Triều Tiên các phương tiện tương ứng với danh mục từ 86 đến 89 trong hệ thống mã hóa hàng hóa tiêu chuẩn HS, bất kể chúng được sản xuất ở đâu, kể cả xe hơi hạng sang”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lim Soo-suk cho biết trong cuộc họp báo.

Ông nói thêm rằng Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự tương tác giữa Nga và Triều Tiên. Nhà ngoại giao này cho biết: “Trao đổi và hợp tác giữa Nga và Triều Tiên nên diễn ra theo hướng thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên đồng thời tôn trọng các nghị quyết”. Ông cho biết Seoul sẽ nỗ lực hợp tác với cộng đồng quốc tế để thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Minh Hạnh

Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-nga-chu-tich-trieu-tien-la-lanh-dao-nuoc-ngoai-dau-tien-duoc-tong-thong-nga-tang-xe-aurus-post1613789.tpo