Báo Nga nói gì về triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc?

Đây là năm thứ 12 triển lãm Hàng không Chu Hải được tổ chúc tại Chu Hải, Trung Quốc, và như thường lệ các công ty quốc phòng của Nga luôn đóng vai trò khách mời đặc biệt tại triển lãm này.

Hãng thông tấn TASS của Nga mô tả, triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải được xem là ngày hội của ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc, nơi Bắc Kinh phô diễn các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của nước này. Bên cạnh đó Chu Hải còn là nơi các liên doanh hàng không của Trung Quốc và Nga giới thiệu các dòng sản phẩm tương lai của mình. Nguồn ảnh: TASS.

Mô hình mô phỏng máy bay thương mại CRAIC CR929 lần đầu được giới thiệu tại Chu Hải. CR929 là loại máy bay phản lực chở khách có 280 ghế, phiên bản cơ bản của loại máy bay thương mại này có tầm bay tối đa 12.000 km liên tục. Nguồn ảnh: TASS.

CR929 là sản phẩm kết hợp giữa Trung Quốc và Nga, toàn bộ chương trình nghiên cứu và hoàn thiện CR929 tốn tới 13 tỷ USD. Ảnh: Khoang hành khách trên chiếc CR929. Nguồn ảnh: TASS.

Triển lãm cũng có sự góp mặt của rất nhiều loại mô hình máy bay chở khách, máy bay vận tải hạng nặng khác. Trong ảnh là hai mô hình MC-21-300 (gần) và CRAIC CR929-600 (xa). Nguồn ảnh: TASS.

Máy bay không người lái tàng hình thế hệ mới mang tên CH-7 - Cầu Vồng 7 của Trung Quốc có nét tương đồng rất lớn với MQ-9 của Mỹ cũng có mặt trong Triển lãm Hàng không Zhuhai năm nay. Nguồn ảnh: TASS.

Các loại tên lửa đẩy - thành tựu đáng tự hào bậc nhất của nền công nghiệp vũ trụ Trung Quốc cũng có mặt trong triển lãm năm nay. Nguồn ảnh: TASS.

Khoang hạ cánh thế hệ mới được sử dụng để đưa phi hành gia từ vũ trụ quay trở về mặt đất. Nguồn ảnh: TASS.

Bên ngoài sân thậm chí còn nhộn nhịp hơn với hàng loạt các loại vũ khí, khí tài và thiết bị quân sự thật với kích thước rất khủng được trưng bày. Ảnh: Hệ thống phóng tên lửa WS-600L tự hành của Trung Quốc. Nguồn ảnh: TASS.

Máy bay vận tải Y-20 của Không quân Trung Quốc được trưng bày bên ngoài khuôn viên của cuộc triển lãm. Nguồn ảnh: TASS.

Những chiến đấu cơ K-8 thuộc đội bay trình diễn Hongying - Hồng Ưng của Trung Quốc thực hiện màn bay trình diễn trên không cực kỳ hoành tráng và đẹp mắt. Nguồn ảnh: TASS.

Khách thăm quan có mặt tại triển lãm hàng không Chu Hải 2018 ngay từ ngày đầu tiên cuộc triển lãm này được khai mạc. Nguồn ảnh: TASS.

Chiến đấu cơ thế hệ năm đầu tiên của Trung Quốc J-20 trình diễn khả năng bay cực kỳ nguy hiểm và đẹp mắt của mình. Nguồn ảnh: TASS.

Máy bay ném bom H-6K ở bên dưới và đội bay Hồng Ưng nhả khói phía trên trời. Nguồn ảnh: TASS.

Các máy bay tiêm kích J-10 (trái) và máy bay cường kích JH-7 (phải) của Không quân Trung Quốc thu hút được rất nhiều khách thăm quan trong ngày đầu khai mạc. Nguồn ảnh: TASS.

Mời độc giả xem Video: Những phương tiện chiến đấu đáng được quan tâm nhất tại Triển lãm Chu Hải 2018 năm nay.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bao-nga-noi-gi-ve-trien-lam-hang-khong-lon-nhat-trung-quoc-1141124.html