Báo Nga: Việt Nam muốn mua 12 chiếc tiêm kích Su-57

Theo trang tin Avia.pro của Nga, Việt Nam đang quan tâm tới việc mua các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 từ Moscow, mà cụ thể hơn là Sukhoi Su-57 với số lượng có thể lên đến 12 chiếc.

Cũng theo trang tin này, Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi có thể sẽ bắt đầu quá trình cung cấp biến thể xuất khẩu của tiêm kích Su-57 cho một số quốc gia Đông Nam Á, sau khi những chiếc Su-57 đầu tiên được chuyển giao cho Không quân Nga.

Cũng theo trang tin này, Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi có thể sẽ bắt đầu quá trình cung cấp biến thể xuất khẩu của tiêm kích Su-57 cho một số quốc gia Đông Nam Á, sau khi những chiếc Su-57 đầu tiên được chuyển giao cho Không quân Nga.

Và theo một số nguồn tin mà Avia.pro có được, Việt Nam đang quan tâm đến việc mua các máy bay chiến đấu thế hệ 5 từ Nga, và có nhiều thông tin cho thấy Việt Nam sẽ đặt mua ít nhất 12 chiếc Su-57 để tăng cường khả năng phòng vệ trên không.

Theo nguồn tin này, nếu thỏa thuận mua Su-57 giữa Việt Nam và Nga thành hiện thực thì chúng ta sẽ là quốc gia đầu tiên sở hữu chiến đấu cơ thế hệ 5 này chỉ sau Nga. Trong khi đó giá trị của hợp đồng này ước tính rơi vào khoảng 2 tỷ USD.

Trong bài viết của mình Avia.pro cũng nhấn mạnh hiện Bộ Quốc phòng Nga hay Tập đoàn Sukhoi vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin Việt Nam muốn mua Su-57 mà trang tin này có được.

Chương trình phát triển chiến đấu cơ thế hệ 5 PAK FA và sau này là Sukhoi Su-57 được Tập đoàn Sukhoi phát triển từ 2001, dự kiến những chiếc máy bay đầu tiên sẽ được biên chế cho Không quân Nga trong năm 2019. Đây cũng là dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của Nga.

Trong khi đó, các phiên bản của Su-57 với động cơ thế hệ mới hiện đại hơn hẳn các phiên bản hiện tại dự kiến sẽ được ra đời vào năm 2025 tới đây. Và kể từ khi được đặt sang cái tên Su-57, tiềm năng xuất khẩu của dòng tiêm kích tàng hình này đã nhiều lần được công ty mẹ của Sukhoi là Tập đoàn Rostec nhắc tới.

Không quân Nga cho biết trong năm 2019, họ sẽ tiếp nhận lô 12 chiếc chiến đấu cơ Su-57 đầu tiên và số máy bay này sẽ được đưa vào làm nhiệm vụ trực chiến ngay lập tức.

Theo ước tính của nhiều chuyên gia đơn giá của một chiếc Su-57 ước tính vào khoảng 50-100 triệu USD, rẻ hơn nhiều so với F-35 của Mỹ, theo đó hợp đồng mua 12 chiếc Su-57 của Việt Nam sẽ rơi vào khoảng gần 2 tỷ USD như Avia.pro dự đoán, trong đó bao gồm cả chi phí hậu cần, vận hành và đạn dược đi kèm.

Nếu thương vụ trên thành công Việt Nam có thể sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á sở hữu chiến đấu cơ tàng hình, mặt khác nó còn giúp sức mạnh của Không quân chúng ta nâng lên một bậc.

Mời độc giả xem video: Uy lực kinh người của siêu tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 của Nga. (nguồn QPVN)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bao-nga-viet-nam-muon-mua-12-chiec-tiem-kich-su-57-1168430.html