Báo Nga: Việt Nam quan tâm muốn mua S-400

Trang Sputnik vừa đăng tải thông tin cho biết, trong số 12 nước muốn hệ thống S-400 của Nga thì Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4.

Bản danh sách này được thông tấn Nga dẫn nguồn từ CNBC có tham chiếu thông tin từ tình báo Mỹ. Cụ thể, Việt Nam và 12 nước khác quan tâm đến việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Trong bối cảnh khác, Mỹ đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với vũ khí Nga.

Theo Đạo luật Chống những đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt (gọi tắt là CAATSA), Washington yêu cầu các nước thứ ba từ chối mua vũ khí của Nga, đặc biệt là các tổ hợp S-300 và S-400 nếu không sẽ bị trừng phạt.

Hệ thống S-400 của Nga.

Để đổi lấy các hệ thống của Nga, các nhà ngoại giao Mỹ đề xuất vũ khí do nước này sản xuất. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, họ đã ngăn chặn các hợp đồng quốc phòng của Nga trị giá hàng tỷ USD.

Trong danh sách quan tâm đến việc mua S-400 có tới 12 quốc gia, bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Morocco, Ai Cập, Việt Nam, Iraq....

Dù chưa có bất cứ thông tin chính thức nào từ phía Việt Nam nhưng theo truyền thông Nga, nếu sự quan tâm này được hiện thực hóa bằng hợp đồng chính thức thì đây được coi là bước ngoặt lịch sử với phòng không Việt Nam.

Bởi theo Đại tá về hưu Victor Baranets - Chuyên gia phân tích quân sự hàng đầu của Nga: "Phương Tây không phải một lần phải nghiến răng thừa nhận rằng S-400 có tính năng độc đáo: hệ thống có thể đồng thời theo dõi hơn 60 mục tiêu.

Ngay cả khi có nhiều tên lửa, thiết bị bay không người lái, máy bay địch đòng thời tấn công Nga, mắt thần của 400 sẽ nhìn thấy tất cả, và thiết bị tự động sẽ xác định tên lửa thích hợp nhất cho các mục tiêu này.

Nếu xác định đặc trưng cho S-400 về toàn thể, hệ thống này kết hợp tất cả các tính năng xuất sắc nhất của ngành công nghiệp quốc phòng của Nga hiện nay: từ động cơ, hệ thống dẫn đường, cho đến radar độc đáo".

Đặc biệt, khi được hỏi nếu Việt Nam đề nghị mua tên lửa S-400, Nga có sẵn sàng đáp ứng hay không, ông Victor Kladov – Giám đốc Quan hệ quốc tế của Tập đoàn Rostec (Nga) nói: "Phải khẳng định với các bạn một lần nữa, Rostec luôn sẵn sàng dành những vũ khí tốt nhất cho Việt Nam. Tên lửa S-400 ư? Các bạn cần là có".

Từ tuyên bố của ông Victor Kladov cho thấy, Nga sẵn sàng cung cấp nhiều loại vũ khí mới, kể cả những sản phẩm tối tân nhất cho bạn hàng truyền thống Việt Nam. Tất cả hiện giờ chỉ còn phụ thuộc vào cái gật đầu từ phía Việt Nam.

Và một khi có tên lửa S-400, lực lượng phòng không sẽ có thêm những thanh bảo kiếm đáng gờm, đủ sức phát hiện sớm, tiêu diệt từ xa mọi loại mục tiêu đường không, trong đó bao gồm cả mục tiêu tàng hình.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bao-nga-viet-nam-quan-tam-muon-mua-s-400-3369240/