Báo Nghệ An nhận giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

Có 90/1.000 tác phẩm dự thi đã được Ban tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018 lựa chọn và trao thưởng, trong đó Báo Nghệ An có một tác phẩm đạt giải.

Sáng 7/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018.

Các đại biểu dự lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. Ảnh: H.T

Các đại biểu dự lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. Ảnh: H.T

Tham dự và trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí, xuất bản và các tác giả, nhóm tác giả giành Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại lễ trao thưởng. Ảnh: H.T

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm 2018 có chất lượng chuyên môn cao; chủ đề, nội dung phong phú, đa dạng, đề cập đến mọi vấn đề của công tác thông tin đối ngoại, bảo đảm tính thời sự, kịp thời truyền tải đến người dân trong nước, bạn bè quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài thông tin về các sự kiện chính trị - đối ngoại của đất nước, các hoạt động quốc tế nổi bật năm 2018, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, mến khách.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, chủ đề đặc sắc, phương pháp thể hiện sáng tạo, ứng dụng công nghệ báo chí điện tử tiên tiến, tích hợp đa phương tiện.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải. Ảnh: K.L

Năm 2018, Ban Tổ chức đã nhận được 1.000 tác phẩm gửi dự thi, gồm các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh và sách với 13 ngôn ngữ. Đối tượng tham gia Giải thưởng ngày càng đa dạng, gồm các nhà báo, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam... Ban Tổ chức đã chọn ra 90 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 8 Nhất, 17 giải Nhì, 25 giải Ba và 40 giải Khuyến khích.

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: K.L

Báo Nghệ An có phóng sự chuyên đề "Theo bước chân tuần tra" đạt giải Khuyến Khích thể loại báo điện tử gồm 3 bài (Những nẻo đường biên giới; Tai, mắt của BĐBP nơi đường biên cột mốc; Phát huy vai trò của các tổ tự quản nơi đường biên, cột mốc) của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Hoài Thu.

Nhóm tác giả Báo Nghệ An nhận giải thưởng thông tin đối ngoại năm 2018. Ảnh: K.L

Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân nỗ lực triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực đối ngoại trong năm qua và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2019 là năm toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại, tình hình thế giới, khu vực có những chuyển biến khó lường, đặt ra cho công tác thông tin đối ngoại nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Vì vậy, các lực lượng làm thông tin đối ngoại, các cơ quan báo chí cần quan tâm, động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các phóng viên, BTV trau dồi kinh nghiệm thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm thông tin đối ngoại chất lượng cao.

Bên cạnh đó đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, chủ động hợp tác với các đối tác thông tấn, báo chí lớn trên thế giới và phương tiện truyền thông hiện đại để đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống văn hóa, tiềm năng thu hút đầu tư, phát triển du lịch của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài.

Các tác phẩm đạt giải nhất:

1. Loạt bài "Đưa hàng nông sản ra thế giới" (Báo Nhân dân)

2. Chùm bài “Họ hy sinh cho nước bạn hồi sinh” (Báo điện tử Vietnamplus-TTXVN)

3. Tôn giáo đồng hành cùng dân tộc (Báo Le Courrier du Vietnam- TTXVN)

4. Bộ đội cụ Hồ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hiệp Quốc (Báo Nhân dân)

5.Việt Nam chuyển mình để không để lỡ con tàu 4.0 (Ban đối ngoại - VOV)

6. Ngày trở về: Cội nguồn thương nhớ (Ban truyền hình đối ngoại VTV4- Đài Truyền hình Việt Nam)

7. Sức mạnh đoàn kết và tình hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Ban biên tập ảnh - TTXVN)

8. Sách ảnh Hanoi on the path to development (Hà Nội trên đường phát triển), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Khánh Ly - Hoài Thu

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bao-nghe-an-nhan-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-nam-2018-245220.html