Báo Nhân Dân đồng hành cùng lực lượng phòng, chống dịch

Ngày 20-4, Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình 'Đồng hành cùng người lao động nghèo phòng, chống dịch Covid-19'.

Công ty Cổ phần Đại Nam Ong Biển trao quà tại Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Đại Nam Ong Biển trao quà tại Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh.

NDĐT - Ngày 20-4, Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng người lao động nghèo phòng, chống dịch Covid-19”.

Tại chương trình, đại diện Công ty cổ phần Đại Nam Ong Biển đã trao cho lãnh đạo Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh 5 tấn gạo thơm để thông qua Báo, gửi đến người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống; cán bộ, nhân viên các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Thay mặt cảm ơn và gửi lời tri ân đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam Ong Biển đã hỗ trợ phòng, chống dịch, nhà báo Lê Nam Tư, Phó Vụ trưởng phụ trách Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ chuyển các túi gạo nghĩa tình mang thương hiệu “Thần nông Ong Biển” đến đối tượng thụ hưởng.

Ngay trong ngày, nhà báo Dương Hồng Lâm, Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp bàn giao cho Ủy ban MTTQ quận 5 và quận 11 (TP Hồ Chí Minh) để các đơn vị này phân phối về mỗi địa phương 1 tấn gạo “Thần nông Ong Biển”. Tiếp đó, Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh cũng gửi tặng Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh 500 kg gạo tặng lực lượng cán bộ y tế của bệnh viện nhằm động viên lực lượng quan trọng này.

Cán bộ, phóng viên Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh vận chuyển các món quà nghĩa tình.

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy quận 11, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 11 Nguyễn Trần Bình cảm ơn sự hỗ trợ của Báo và cho biết, trong thời gian qua, toàn lực lượng của 16 phường thuộc quận đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nhắc nhở những cơ sở kinh doanh chấp hành đúng các chủ trương; áp dụng các biện pháp kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về những hành vi không đeo khẩu trang, bán khẩu trang không rõ nguồn gốc, tập trung đông người nơi công cộng; kiểm tra tại khu vực các chợ, chung cư về công tác phòng, chống dịch, tổ chức vệ sinh những khu vực công cộng, trang bị dung dịch khử khuẩn tay nhanh và kiểm tra thân nhiệt cư dân. MTTQ quận cũng đã chăm lo, hỗ trợ hàng nghìn người bán vé số. Chính vì vậy, cần ghi nhận công sức chung của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và các phần quà của Báo rất kịp thời để động viên các lực lượng.

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy quận 5, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 5 Lê Tấn Tài cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiện nay có rất nhiều đối tượng là người yếu thế, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, giáo viên hợp đồng, bảo mẫu… bị mất việc, mất thu nhập. Vì vậy Quận ủy, UBND quận 5 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quận, 15 phường tiến hành rà soát các đối tượng này để hỗ trợ, giúp đỡ. Bên cạnh đó, các lực lượng y tế, công an, quân sự, trật tự đô thị, dân quân tự vệ... ngoài lo việc chung còn cần phải lo gia đình họ vượt qua lúc khó khăn này. Món quà của Báo - sản phẩm gạo “Thần nông Ong Biển” là thực phẩm hữu cơ, không sử dụng chất bảo quản... sẽ được chuyển đến các địa chỉ cần hỗ trợ.

Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh tặng gạo các lực lượng phòng, chống dịch.

Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần Đại Nam Ong Biển Trần Ngọc Ký cho biết, thông qua Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh, công ty mong muốn chuyển số gạo còn lại đến phóng viên, biên tập viên, người lao động, cán bộ nghỉ hưu, đội ngũ y tế... “Rất mong các lực lượng tuyến đầu vững tin chung sức phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân”, ông Ký nói.

MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/44153502-bao-nhan-dan-dong-hanh-cung-luc-luong-phong-chong-dich.html