Báo Nhân Dân mít-tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 31-1, Báo Nhân Dân đã tổ chức mít-tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).

Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

NDĐT – Sáng 31-1, Báo Nhân Dân đã tổ chức mít-tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).

Tham dự lễ mít-tinh, có các đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Chí Hướng, Phó Chánh Văn phòng kiêm Thư ký Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Về phía Đảng bộ Báo Nhân Dân, có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam; các đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Báo Nhân Dân, các đồng chí Phó Tổng Biên tập, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan và Quế Đình Nguyên, cùng các đồng chí trong Ban Biên tập, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Liên Chi hội Nhà báo, Đoàn Thanh niên cơ quan; Đảng ủy, Ban Giám đốc, đảng viên Công ty in Báo Nhân Dân Hà Nội, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nhân Dân.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên của Đảng bộ Báo Nhân Dân.

Trong diễn văn mở đầu lễ kỷ niệm, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam đã ôn lại chặng đường lịch sử 90 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng. Đồng chí chia sẻ, những ngày này, cả nước đang hân hoan chào mừng Đảng ta tròn 90 tuổi cũng là khi sắc xuân mới Canh Tý dâng tràn trên mọi miền của Tổ quốc thân yêu, hướng tới những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong năm 2020. Đây là năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XII; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ lớn: kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập nước, 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và bắt đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020 - 2021).

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương cho đồng chí Vũ Đình Minh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Báo Nhân Dân.

Đồng chí Tổng Biên tập Thuận Hữu cho rằng, chưa bao giờ có một cơ hội mới, vận hội mới mở ra cho dân tộc, cho đất nước ta như hiện nay, song đi liền với đó là không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiệm vụ vô cùng nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, hơn bao giờ hết hãy nêu cao khí thế cách mạng, đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Nhất là tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh ngăn chặn và từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng ta mãi mãi xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Bằng khen của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho các đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018) thuộc Đảng bộ Báo Nhân Dân.

Đồng chí cũng cho biết, trong niềm vui chung phấn khởi và tự hào kỷ niệm Đảng ta tròn 90 tuổi, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Báo Nhân Dân càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và những người bạn đọc thân quen, gần gũi, yêu quý của báo Đảng. Nhìn lại những bước trưởng thành của Báo Đảng và của Đảng bộ Báo Nhân Dân, chúng ta luôn vững niềm tin vào sự phấn đấu hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên làm báo Đảng, để hôm nay, các ấn phẩm của Báo Nhân Dân và Truyền hình Nhân Dân có một vị thế đáng trân trọng trong hệ thống báo chí nước nhà. Từ những ngày đầu thành lập Báo Nhân Dân, tổ chức đảng của báo là chi bộ.

Đồng chí Tổng Biên tập cho biết, đến nay, Đảng bộ Báo Nhân Dân là đảng bộ cấp trên cơ sở, với 547 đảng viên, sinh hoạt tại ba đảng bộ cơ sở, hai chi bộ cơ sở và 24 chi bộ trực thuộc. Suốt chặng đường 69 năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Báo Nhân Dân không ngừng trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thật sự là hạt nhân chính trị của cơ quan. Công tác phát triển đảng được quan tâm, năm 2019, có 32 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, chuyển công nhận chính thức 23 đảng viên dự bị; giới thiệu 38 quần chúng ưu tú học lớp tìm hiểu về Đảng.

Bám sát sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy, Ban Biên tập luôn tập trung chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích của Báo Đảng; bảo đảm tính thời sự, tính chiến đấu, định hướng dư luận xã hội; phản ánh toàn diện các vấn đề đời sống xã hội trong nước; thông tin kịp thời tình hình quốc tế; các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Phát huy truyền thống của đảng bộ, Đảng ủy Báo Nhân Dân thường xuyên chủ động triển khai các nghị quyết, chỉ thị của các cấp, thực hiện toàn diện các mặt của công tác xây dựng Đảng gắn với nâng cao chất lượng các ấn phẩm của báo, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong các mặt công tác. 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc xây dựng, thực hiện cam kết của cá nhân về rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bí thư, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn đề cao trách nhiệm nêu gương trên các mặt công tác; nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đảng trong đảng bộ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng chi bộ theo hướng chú trọng các buổi sinh hoạt chuyên đề, bàn sâu về nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ, nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đồng chí Tổng Biên tập cũng cho biết, thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, biến tình cảm, niềm tự hào về Đảng thành việc làm cụ thể, tập thể Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, đảng viên Báo Nhân Dân nguyện phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó trọng tâm là tổ chức tuyên truyền sâu đậm, với cách làm mới, hiệu quả về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; về các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; các chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, về củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Phương châm là tích cực đổi mới cả về nội dung, hình thức, luôn giữ vững dòng chủ lưu là phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, đồng thời tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội; tăng cường phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Đồng thời chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ Báo Nhân Dân trong sạch, vững mạnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị và tổ chức thành công các đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Báo Nhân Dân nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Trong buổi lễ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” cho một số đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân. đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lên trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối tặng cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014 – 2018).

Đồng chí Thuận Hữu trao Giấy khen cho năm chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019.

Đồng chí Tổng Biên tập Thuận Hữu cũng trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Báo Nhân Dân cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019” và 88 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

TUYẾT LOAN. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43087302-bao-nhan-dan-mit-tinh-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam.html