Báo nước ngoài dày đặc phỏng đoán về kịch bản thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Càng gần tới thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, báo chí nước ngoài càng có nhiều phỏng đoán về kịch bản cho cuộc gặp quan trọng này.

Channel NewsAsia dẫn lời người phát ngôn chính thức của Mỹ cho biết, trong Hội nghị thượng đỉnh lần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump một lần nữa ca ngợi mối quan hệ giữa ông với Kim Jong-un, tuy nhiên, ông vẫn đưa ra nhận xét rằng phía Kim Jong-un phải thực hiện một cử chỉ “có ý nghĩa” theo hướng phi hạt nhân hóa thì Mỹ sẽ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tờ Yonhap của Hàn Quốc ghi lại cảnh Hà Nội chuẩn bị chu đáo trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Tờ The Indian Express của Ấn Độ nhận xét rằng, êkíp của ông Trump lo ngại về những cuộc gặp mặt trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước. Tuy nhiên, trong cuộc gặp đầu tiên tại Singapore năm 2018, tổng thống Mỹ đã cho thấy một xu hướng mà lãnh đạo Triều Tiên chắc chắn sẽ cố gắng tận dụng, khi đó Tổng thống Mỹ đã đưa ra những nhượng bộ bất ngờ tại các cuộc gặp mặt trực tiếp với lãnh đạo nước ngoài. Đối với Triều Tiên, thói quen của Tổng thống Mỹ bất ngờ nhượng bộ có thể mang lại những cơ hội tuyệt vời và các nhà đàm phán từ Bình Nhưỡng sẽ cố gắng tập trung vào những gì ông Trump có thể đưa ra.

Ngoài ra, khá nhiều bài viết được dành cho các công tác của Việt Nam chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều. Channel NewsAsia cho biết, Việt Nam đã tăng cường an ninh tại nhà ga ở biên giới với Trung Quốc, nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến đi tàu hỏa đến dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội. Tàu của Chủ tịch Kim sẽ dừng tại trạm biên giới Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn), sau đó sẽ chuyển tiếp về Hà Nội.

Hãng tin Fox News có bài viết miêu tả về con tàu bọc thép - phương tiện mà cả cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il (ông nội và cha của Chủ tịch Kim Jong-un) từng đi. Nguồn tin cho biết, đoàn tàu của ông Kim có tới 90 toa được bọc thép hạng nặng, trên đó có các phòng hội nghị, phòng ngủ, có cả camera với điện thoại vệ tinh và Tivi màn hình phẳng...

Hoàn thiện công tác kiểm tra tại Ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. (Nguồn: Yonhap)

Đài KTRK-TV (Mỹ) cho biết, các doanh nhân Việt Nam dám nghĩ dám làm cũng không tránh xa một sự kiện quan trọng như vậy. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trở thành những biểu tượng phong cách mới tại Hà Nội. Trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới, salon tóc Tuấn Dương nằm trên phố Đê La Thành, Hà Nội đã “gây sốt” với chương trình cắt tóc miễn phí theo kiểu của 2 nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un.

Tờ Malay Mail của Malaysia viết về các quán bar chuẩn bị bia và cocktail đặc biệt cho sự kiện quan trọng này. Ví dụ, loại bia lấy cảm hứng từ các con suối trong lành của núi Paektu là ngọn núi thiêng đối với người Triều Tiên, là nơi sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il, bố của Chủ tịch Kim Jong-un. Hoặc đồ uống pha chế-cocktail “Rock It, Man” mà theo chủ sở hữu quán bar, món cocktail này là “mạnh mẽ như Tổng thống Trump”.

Hiện tại, các nhà báo đang cố gắng giới thiệu tất cả mọi thứ liên quan để kết nối Việt Nam và Triều Tiên. Khai thác ở một khía cạnh khác, tờ báo Pháp Le Point đề cập đến sự hỗ trợ của Triều Tiên cho Việt Nam trong thời gian kháng chiến.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/bao-nuoc-ngoai-day-dac-phong-doan-ve-kich-ban-thuong-dinh-my-trieu-tai-ha-noi-88273.html