Bão Parma hướng vào Việt Nam

(Toquoc)- Bão Parma di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

(Toquoc) – Vào 4h sáng nay 10/10, bão Parma (bão số 10) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 4h ngày mai, vị trí tâm bão vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km. Đường đi dự kiến của bão Parma (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ) Trong ngày tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc và dự đoán, tới 4h ngày 13/10, vị trí tâm bão sẽ nằm ngay trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km. Trung tâm cũng cho hay, từ sáng mai vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Hôm qua, Ban chỉ đạo PCLB TƯ cũng đã họp bàn công tác đối phó với bão. Theo Ban chỉ đạo, khu vực từ Vĩ tuyến 15 trở lên hướng về phía quần đảo Hoàng Sa là khu vực ảnh hưởng trực tiếp và nguy hiểm. Do vậy, tất cả tàu thuyền hoạt động từ Vĩ tuyến 15 trở lên và khu vực quần đảo Hoàng Sa cần rời khỏi khu vực này./. T. Nghị

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thoi-Su/Bao-Parma-Huong-Vao-Viet-Nam.html