Bão Phanfone tàn phá Philippines, ít nhất 28 người thiệt mạng

Đã có ít nhất 28 người thiệt mạng và 12 người mất tích sau khi bão Phanfone quét qua miền trung Philippines đêm Giáng sinh vừa qua.

Bão Phanfone mang theo mưa lớn với sức gió giật lên tới 150 km/h đã đổ bộ vào Philippines đêm Giáng sinh, khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Ảnh: EPA.

Bão Phanfone mang theo mưa lớn với sức gió giật lên tới 150 km/h đã đổ bộ vào Philippines đêm Giáng sinh, khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Ảnh: EPA.

Cơn bão này đã gây ra lũ lụt, lở đất, làm đổ cây cối và cột điện, gây mất điện tại nhiều tỉnh thành của Philippines. Ảnh: AFP.

Cảnh sát và giới chức địa phương cho biết, hầu hết các trường hợp tử vong là do chết đuối, bị cây đổ và điện giật. Ảnh: AFP.

Nhiều ngôi nhà ở khu vực ven biển bị bão cuốn phăng. Ảnh: AFP.

Những hình ảnh và video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy nhiều ngôi nhà bị phá nát, con đường chìm trong biển nước. Ảnh: AFP.

Các ngư dân di chuyển thuyền tới vị trí cao hơn ở vịnh Baybay. Ảnh: AFP.

Nhiều khu du lịch đã phải đóng cửa và một số khách không đến được vì chuyến bay của họ bị hủy do bão. Giao thông cũng bị gián đoạn tại nhiều nơi. Ảnh: EPA.

Nước lũ bao vây nhà của người dân ở Philippines. Ảnh: EPA.

Người dân đang dọn dẹp rác và các đống đổ nát do hậu quả của cơn bão tại thành phố Ormoc. Ảnh: EPA.

Một người dân sửa sang lại ngôi nhà sau khi bão Phanfone đi qua. Ảnh: AFP

Hơn 16.000 người đã phải đến nơi trú ẩn tạm thời như trường học, phòng tập thể dục và các tòa nhà văn phòng chính quyền khi bão đổ bộ. Ảnh: EPA.

Phanfone là cơn bão thứ 21 tấn công Philippines trong năm 2019, hiện suy yếu khi di chuyển về phía Biển Đông, dự kiến cơn bão sẽ ra khỏi Philippines vào sáng 28/12. Ảnh: AFP./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên tập)
Theo Daily Mail

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/anh-bao-phanfone-tan-pha-philippines-it-nhat-28-nguoi-thiet-mang-994393.vov