Báo Pháp: 'Hành vi của Neymar thật kinh khủng'

'Hành vi của Neymar thật kinh khủng', báo France Football mở đầu bài bình luận sau trận PSG thua Lille 0-1 ở Ligue 1.

Neymar không còn trẻ nữa. Anh đã 29 tuổi. Tiền đạo người Brazil cũng lên chức bố được 10 năm.

Đứa trẻ chưa lớn

Thông thường, ở độ tuổi của Neymar, đó là lúc lý trí bóng đá có được sự trưởng thành. Tiền đạo người Brazil chắc chắn phải hiểu được vị thế và tầm quan trọng ở CLB.

Neymar của năm 2021 phải khác so với 10 năm trước. Cựu sao Barca cũng sở hữu kinh nghiệm dày dặn và thể hiện tài năng ở những đấu trường lớn.

Khi Neymar bước vào trận đấu với Lille vào tối 3/4 (giờ Hà Nội), tiền đạo này giống đứa trẻ 13 tuổi. Sự trưởng thành của một ngôi sao đã 29 tuổi biến mất, tất cả nhường chỗ cho hành vi của một "kẻ non nớt" và liều lĩnh trong chiến thuật.

PSG nhận thất bại 0-1. Neymar chắc chắn phải chịu trách nhiệm vì không cho thấy được giá trị của mình. Nhưng hơn hết, cựu sao Barca tự hủy hoại mình với hành động ngớ ngẩn. Anh gây rối với Tiago Djalo để rồi nhận tấm thẻ đỏ.

Trong đường hầm của sân Parc des Princes, Neymar tiếp tục không giữ được sự bình tĩnh. Anh cãi tay đôi với Djalo. Thậm chí, camera quay được khoảnh khắc số 10 của PSG muốn lao vào ăn thua đủ với đối phương.

Đó không phải hành vi dành cho cầu thủ trưởng thành. Đó là biểu hiện xuất hiện ở những đứa trẻ.

 Neymar lẽ ra phải cư xử một cách trưởng thành hơn. Ảnh: Getty.

Neymar lẽ ra phải cư xử một cách trưởng thành hơn. Ảnh: Getty.

Từ ngày tới gia nhập PSG, Neymar đã chứng minh được tài năng cũng như phẩm chất ngôi sao. Thế nhưng, anh cũng tự bôi xấu hình ảnh vì thái độ ngông cuồng cùng nhiều vấn đề tiêu cực khác.

Neymar dường như chưa bao giờ kiểm soát được cảm xúc. Điều này khiến anh liên tục rước họa vào thân.

Từ giải Ligue 1 tới UEFA Champions League, tiền đạo người Brazil hễ đi tới đấu cũng để lại nhiều điều không hay. Hồi tháng 2, trong trận PSG gặp Barca ở lượt về vòng 1/8 Champions League, ngôi sao người Brazil trong cơn giận dữ đã có phản ứng thái quá.

Anh đăng dòng trạng thái "quả phạt đền này là trò đùa" lên mạng xã hội, và sau đó viết "bàn thắng chết tiệt" sau khi chứng kiến đội nhà bị thổi 11 m. Điều đó về cơ bản vi phạm các quy tắc ứng xử cơ bản, và ngôi sao PSG hoàn toàn có nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) treo giò.

Đầu mùa 2020/21, theo L'Equipe, Neymar nhận án cấm thi đấu 2 trận vì có hành vi không đẹp với Alvaro Gonzalez. Anh tranh cãi với cầu thủ Marseille trước khi đánh vào đầu đối phương.

Những hành động của Neymar là không thể chấp nhận. Song, tiền đạo này vẫn "chứng nào tật nấy", để rồi biến bản thân thành "quả bom ngầm" có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Chuỗi ngày khó khăn của Neymar

Neymar đã bước vào độ tuổi trưởng thành của sự nghiệp. Thứ người hâm mộ và PSG cần ở anh là các siêu phẩm có thể kéo đội nhà tiến lên.

Tuy nhiên, số 10 của đội chủ sân Parc des Princes thỉnh thoảng lại vào vai đứa trẻ hư hỏng. Anh còn làm xấu mặt đồng đội vì phản ứng bốc đồng.

Neymar không để lại nhiều ấn tượng trước Lille. Anh đã tịt ngòi trong 4 trận gần đây.

Trước Lille, thứ bóng đá được Neymar thể hiện bình thường. Anh có 7 cú sút, 3 đường chuyền tạo cơ hội, 3 tình huống rê dắt thành công. Nỗ lực ấy không giúp chân sút này có được bàn thắng.

Thậm chí, lối chơi màu mè của Neymar làm chậm nhịp độ tấn công đội nhà. Trên sân Parc des Princes, số 10 cũng di chuyển loạn xạ và không hề tuân thủ chiến thuật.

Neymar vẫn cố gắng phối hợp với Kylian Mbappe bằng những đường chuyền ngắn. Song, anh lại thiếu sự quyết liệt trong các tình huống, khiến người đồng đội Idrissa Gueye phải vất vả hỗ trợ.

France Football không chỉ trích Neymar quá nhiều về lối cũng như tần suất hoạt động trong trận đấu. Tờ báo Pháp đả kích mũi nhọn người Brazil vì hành động ngớ ngẩn với Djalo.

Việc giữ phong độ xuất sắc qua từng trận đấu không hề dễ dàng. Ngay cả Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi cũng có những trận đấu chơi rất dở. Thế nhưng, họ hiếm khi có phản ứng thái quá, để rồi trả giá đắt bằng thẻ đỏ.

Neymar, người được giới chuyên môn dự đoán sẽ kế thừa Ronaldo và Messi, lại thường xuyên làm điều đó. Đáng nói, ngôi sao người Brazil đã 29 tuổi và lên chức bố từ một thập niên trước.

Đã tới lúc Neymar phải trưởng thành hơn. Những hành động ngớ ngẩn như đã làm trước Lille cần bị loại bỏ khỏi trò chơi. Đây cũng là giai đoạn then chốt của mùa giải.

PSG có thể giành được tất cả nếu Neymar rũ bỏ được tư tưởng chơi bóng kiểu trẻ con. Còn không, đội bóng Pháp sẽ tiếp tục lụn bại và ở đó chính ngôi sao người Brazil đang trở thành "thủ phạm chính" đẩy đội nhà tới vực thẳm.

Pha va chạm khiến Neymar bị đuổi khỏi sân Ngôi sao PSG gây thất vọng khi nhận thẻ vàng thứ 2 ở cuối trận thua Lille 0-1 tại vòng 31 Ligue 1 hôm 3/4.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-phap-hanh-vi-cua-neymar-that-kinh-khung-post1200623.html