Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Tết Thiếu nhi cho con em người lao động trong cơ quan

Tối 29/5, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các gia đình, tổ chức Tết Thiếu nhi cho con của các phóng viên, nhân viên, người lao động đang làm việc trong cơ quan.

Tiến sỹ Vũ Hoài Nam - Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam trao giải cho các cháu tham dự trò chơi.

Tiến sỹ Vũ Hoài Nam - Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam trao giải cho các cháu tham dự trò chơi.

Chủ trì buổi gặp mặt là Tiến sỹ Vũ Hoài Nam - Tổng biên tập báo Pháp luật Việt Nam. Góp mặt đông đảo trong buổi gặp mặt là các cháu nhỏ con của gia đình các phóng viên, cán bộ nhân viên, người lao động hiện đang công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Tiến sỹ Vũ Hoài Nam chúc các cháu luôn mạnh khỏe, học tốt, luôn là những em bé hạnh phúc, noi gương bố mẹ để sau này trở thành công dân tốt của xã hội.

Tiến sỹ Vũ Hoài Nam chúc mừng các cháu nhân ngày Tết Thiếu nhi 1/6

Tham dự buổi gặp mặt, các cháu nhỏ được chìm đắm trong ngày hội tuổi thơ với bong bóng, âm nhạc, với chú hề và những trò chơi, điệu nhảy vui nhộn, những món ăn hợp khẩu vị. Các cháu cũng đã được nhận những món quà thể hiện sự quan tâm của Ban biên tập, Đảng bộ, Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam.

Đề cao vai trò của gia đình là một trong những truyền thống của những người làm báo Pháp luật Việt Nam. Sự hạnh phúc, yên ổn của mỗi gia đình quyết định lớn tới thành công của mỗi con người. Gia đình chính là hậu phương vững chắc để những người làm Báo Pháp luật Việt Nam yên tâm cống hiến cho sự nghiệp báo chí, sự nghiệp truyền thông, góp phần đưa Báo pháp luật Việt Nam ngày một lớn mạnh, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, luôn được Đảng tin, Dân yêu, Doanh nghiệp đồng hành.

Dưới đây là một số hình ảnh đầy sắc màu vui tươi trong buổi gặp mặt. Những hình ảnh thể hiện niềm vui của các con, niềm hạnh phúc của bố mẹ khi được cùng nhau sum họp trong ngày Tết thiết nhi, dưới mái nhà chung Pháp Luật Việt Nam:

Vân Tùng

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bao-phap-luat-viet-nam-to-chuc-tet-thieu-nhi-cho-con-em-nguoi-lao-dong-trong-co-quan-post476912.html