Báo Pháp luật & Xã hội cần làm tốt hơn nữa vai trò phản biện xã hội

'Báo Pháp luật & Xã hội là tờ báo của ngành Tư pháp Thủ đô. Do đó, bên cạnh các bài viết chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo điều hành của Thành phố, thông tin về các sự kiện, hoạt động của ngành Tư pháp, Báo cần làm tốt hơn nữa vai trò phản biện xã hội'.

Đây là nội dung được đồng chí Hồ Xuân Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Hà Nội lưu ý Báo Pháp luật & Xã hội tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Báo.

Theo đồng chí Hồ Xuân Hương, việc nhìn nhận, bình luận các chủ trương, chính sách dưới góc độ pháp lý giúp thông tin chuyển tải để bạn đọc có chiều sâu. Đồng thời qua đó cũng giúp cho cơ quan chức năng có thêm cơ sở hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

“Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Pháp luật & Xã hội không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”, Phó Giám đốc Hồ Xuân Hương nói.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Hồ Xuân Hương cũng biểu dương những kết quả tập thể Báo Pháp luật & Xã hội đã đạt được. “Báo đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các giải báo chí, các hoạt động thiện nguyện… Đặc biệt Báo đã kiện toàn được đồng chí Tổng Biên tập mới. Mong rằng tới đây Báo Pháp luật & Xã hội sẽ phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những vấn đề còn khó khăn, tồn tại, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019”.

Về nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng chí Hồ Xuân Hương lưu ý Báo cần bám sát kế hoạch công tác Tư pháp 2019, kế hoạch PBGDPL của Thành phố, kịp thời thông tin tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được thông qua, các chủ trương, chính sách, quy định thiết thực, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Xuân Hương trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 của Báo Pháp luật & Xã hội. Ảnh: Hưng Nguyễn.

Theo đồng chí Hồ Xuân Hương, Bộ ngành Tư pháp, TP Hà Nội đang rất chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền PBGDPL. Báo chí nói chung, Báo Pháp luật & Xã hội nói riêng cần cần có sự đổi mới, tăng thời lượng thông tin và nâng cao chất lượng thông tin để thu hút thêm độc giả.

“Đăc biệt năm 2019, TP Hà Nội sẽ tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, tổ chức cuộc thi Hòa giải viên giỏi, Báo cần thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động tổng kết và thông tin về cuộc thi đến với Nhân dân Thủ đô. Năm tới Sở Tư pháp sẽ đề xuất với thành phố tăng thêm số lượng phát báo Báo Pháp luật & Xã hội đến các tổ hòa giải của thành phố”, đồng chí Hồ Xuân Hương nói.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thanh Cao trao Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hưng Nguyễn.

Trước đó, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, thay mặt Ban biên tập, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật & Xã hội Nguyễn Văn Bình cho biết: Báo Pháp luật & Xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Nổi bật là những kết quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Báo đã chủ động khai thác, tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ, của Thành phố Hà Nội nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; Báo cũng kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực;

Đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân. Các nội dung về hoạt động của ngành Tư pháp Thủ đô được báo phản ánh đa dạng, nhiều chiều với số lượng tin, bài lớn.

Các chuyên trang đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Thành phố, được truyền tải đến bạn đọc một cách kịp thời, đầy đủ và nhanh chóng.

Báo được UBND TP Hà Nội đồng ý cho tiếp tục triển khai đăng 4 trang nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Thành phố để phổ biến pháp luật tới cán bộ và nhân dân Thủ đô, được bạn đọc đánh giá cao, mang lại kết quả tích cực trong công tác PBGDPL cho nhân dân.

Báo cũng được Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố chọn là tờ báo phát hành miễn phí đến 2.500 tổ hòa giải trên địa bàn 15 huyện của Hà Nội, để làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền. Trên cơ sở đó, giúp các Hòa giải viên có thêm kênh thông tin pháp luật để nâng cao kiến thức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải.

Bà Nguyễn Thúy Quỳnh - Phó Trưởng phòng Trị sự Báo Pháp luật & Xã hội nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp do Bộ Tư pháp trao tặng. Ảnh: Hưng Nguyễn

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Tổng Biên tập Báo Pháp luật & Xã hội Nguyễn Xuân Khánh cho biết, 13 năm qua kể từ khi được thành lập đến nay, Báo Pháp luật & Xã hội luôn nhân được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, UBND, HĐND TP; các cơ quan quản lý báo chí và cấp ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội. Trong đó có cá nhân đồng chí Hồ Xuân Hương.

Tổng Biên tập Báo Pháp luật & Xã hội Nguyễn Xuân Khánh cho biết: "Hoạt động của Báo luôn bám sát tôn chỉ mục đích, đề ra mục tiêu, tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác". Ảnh: Hưng Nguyễn

Với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời đó, hoạt động của Báo luôn bám sát tôn chỉ mục đích, đề ra mục tiêu, tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác. Đây cũng là cơ sở để Báo thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, bám sát kế hoạch công tác Tư pháp, công tác PBGDPL năm 2019, Báo sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền toàn diện trên các mặt: chính trị, văn hóa, kinh tế-xã hội, công tác Tư pháp, an ninh quốc phòng của Thành phố. Tăng cường các bài về an sinh xã hội và mở thêm một số chuyên mục để nâng cao công tác tuyên truyền.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động tổ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Nhà báo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội… Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục công tác tư tưởng, đạo đức người làm báo, động viên cán bộ, phóng viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bao-phap-luat-xa-hoi-can-lam-tot-hon-nua-vai-tro-phan-bien-xa-hoi-135082.html