Báo Quân đội nhân dân phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 23-4, tại Hà Nội, Đảng ủy, Ban biên tập và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2021-2025.

Các đồng chí trong Ban biên tập và lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban tham dự lễ phát động.

Các đồng chí trong Ban biên tập và lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban tham dự lễ phát động.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập; Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng; Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập; Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, công nhân viên, chiến sĩ trong toàn tòa soạn.

Đại tá Đỗ Phú Thọ phát động thi đua.

Tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Phú Thọ thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập chứng kiến đại diện các phòng, ban ký giao ước thi đua.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập và chỉ huy các phòng, ban ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 23-4 đến hết ngày 23-5-2021 với các nội dung: 100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về đợt bầu cử. Trọng tâm là Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 876-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn số 244/HD-CT của Cục Chính trị, TCCT về thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa của cuộc bầu cử; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, nhất là tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng và trong nội bộ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá cuộc bầu cử. Đặc biệt, tuyên truyền động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để bầu những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp; nâng cao chất lượng công tác biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm; chấp hành nghiêm quy trình làm báo, tránh để xảy ra sai sót về quan điểm, đường lối, hạn chế thấp nhất lỗi kỹ thuật; kịp thời kiện toàn các văn kiện, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử, đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo đảm an toàn cuộc bầu cử.

Toàn cảnh buổi lễ phát động thi đua.

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong việc bảo đảm trật tự ATGT, Đảng ủy, Ban biên tập, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Báo QĐND phát động thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “An toàn giao thông gắn với hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cơ quan và cá nhân”. Về nội dung, chỉ tiêu thi đua, toàn tòa soạn phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động về công tác bảo đảm trật tự ATGT; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT nói riêng; 100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm Luật Giao thông, tham gia giao thông bảo đảm trật tự, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện…

Đại tá Đoàn Xuân Bộ trao bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các tác giả đoạt giải Giải báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam.

Để hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu thi đua, thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, đồng chí Đại tá Đỗ Phú Thọ đề nghị toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn; tích cực, chủ động, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập và Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập trao giải thưởng tặng các tác giải đoạt giải báo chí quý 1-2021 của Liên chi hội.

Tại lễ phát động, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Báo QĐND đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các tập thể, cá nhân đoạt giải cao Giải báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam; Giải Búa liềm vàng; Giải Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phòng, chống bão lũ và chống tra tấn.

Đại tá Ngô Anh Thu trao bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các tác giả đoạt giải Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tuyên truyền phòng, chống bão lũ và công ước chống tra tấn.

Dịp này, Liên chi hội Báo QĐND cũng trao thưởng tặng các đồng chí đoạt giải báo chí quý 1-2021 của Liên chi hội.

Tin, ảnh: THÁI SƠN-PHẠM HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bao-quan-doi-nhan-dan-phat-dong-dot-thi-dua-cao-diem-chao-mung-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-657591