Báo Quân đội nhân dân: Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn để hoàn thành 3 phong trào thi đua

Sáng 2-3, Báo Quân đội nhân dân tổ chức sơ kết đợt thi đua cao điểm 'Mừng Đảng, Mừng Xuân' Quý Mão 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11- 6-1948 / 11-6-2023); phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023; phong trào thi đua 'Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí'.

Dự buổi lễ các đồng chí Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân: Đại tá Ngô Anh Thu, Phó bí thư Đảng ủy; Đại tá Lê Ngọc Long; Đại tá Nguyễn Hồng Hải và đại diện các phòng ban, cơ quan chức năng trong toàn cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Báo Quân đội nhân dân, Đại tá Ngô Anh Thu nhấn mạnh, thời gian qua, phong trào thi đua đã góp phần xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Báo Quân đội nhân dân có nhận thức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; toàn cơ quan đã đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tổ chức vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; toàn cơ quan đã chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại tá Ngô Anh Thu phát biểu tại lễ phát động thi đua.

Trên cơ sở kết quả thi đua vừa đạt được, Đảng ủy, Ban ban biên tập, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Báo Quân đội nhân dân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Cụ thể, đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 / 11-6-2023) với chủ đề: “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; thi đua thực hiện tốt điều chỉnh tổ chức, biên chế; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Đợt thi đua được tổ chức từ ngày 1-3 tới 11-6-2023.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Về phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023, đợt thi đua được tổ chức từ ngày 1-3 tới 15-12-2023 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hướng tới các nội dung: Xây dựng nhận thức đúng, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn và tham gia các hội thi, hội thao đạt thành tích cao.

Tiếp đó là Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong Quân đội nhân dân Việt Nam với chủ đề: “Quân đội tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đặt mục tiêu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong tòa soạn cần thi đua tham gia đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Phong trào thi đua được thực hiện theo 2 giai đoạn: Từ năm 2022 tới 2025 và từ 2026 tới 2030.

Các đơn vị ký giao ước thi đua.

Thượng tá Nguyễn Tấn Tuân phát biểu giao ước thi đua.

Để các phong trào thi đua thành công và đạt được kết quả cao, Đại tá Ngô Anh Thu nhấn mạnh: “Đảng ủy, Ban biên tập và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng kêu gọi toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong cơ quan phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm”.

Thay mặt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn cơ quan phát biểu giao ước thi đua, Thượng tá Nguyễn Tấn Tuân, Trưởng phòng Biên tập công tác Đảng, công tác chính trị khẳng định đã lĩnh hội các nội dung, mục tiêu 3 phong trào thi đua; quyết tâm phát huy tinh thần trách nhiệm thi đua đạt kết quả cao nhất, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; xứng đáng với truyền thống của Báo Quân đội nhân dân.

Đại tá Ngô Anh Thu trao bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các đồng chí đạt giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng năm 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân trao bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các đồng chí đạt giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng năm 2023.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN – PHẠM HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bao-quan-doi-nhan-dan-phat-huy-truyen-thong-khac-phuc-kho-khan-de-hoan-thanh-3-phong-trao-thi-dua-720484