Báo Quân đội nhân dân trao 300 triệu đồng tặng ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái

Sáng 24-10, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, Đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân (QĐND) do Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập làm trưởng đoàn đã tổ chức trao 300 triệu đồng tặng ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái.

Tham gia đoàn công tác Báo QĐND có đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái, dự buổi lễ có lãnh đạo các sở, ban, ngành; các thầy cô giáo ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái.

Trong số tiền 300 triệu đồng, có 200 triệu đồng do gia đình Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam thông qua Báo QĐND nhân dịp Báo tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” để ủng hộ điểm Trường Mầm non Hoa Hồng (điểm trường bản Lùng Cúng), xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Tại buổi lễ, Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo QĐND và Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn đã trao 200 triệu đồng tặng điểm Trường Mầm non Hoa Hồng (điểm trường thuộc bản Lùng Cúng); trao 50 triệu đồng tặng gia đình cô giáo Nguyễn Thị Nhung (giáo viên điểm trường Lùng Cúng) - nhân vật trong tác phẩm “Ba cô giáo trên đỉnh Lùng Cúng”, đoạt giải Nhất Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 9 do Báo QĐND tổ chức để hỗ trợ gia đình mổ tim cho con; trao 50 triệu đồng tặng học bổng cho học sinh tỉnh Yên Bái.

 Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và đồng chí Nguyễn Hồng Vinh trao số tiền 200 triệu đồng tặng điểm Trường Mầm non Hoa Hồng (điểm trường thuộc bản Lùng Cúng).

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn trao 50 triệu đồng tặng gia đình cô giáo Nguyễn Thị Nhung.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn trao 50 triệu đồng tặng học bổng học sinh tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh, Báo QĐND là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của Lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Báo thường xuyên tổ chức các sự kiện, các hoạt động xã hội trong nhiều năm qua. Ngoài các nội dung tuyên truyền, Báo QĐND đồng thời chú trọng đẩy mạnh các hoạt động xã hội và công tác dân vận. Báo đã vận động được nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ, ủng hộ vật chất, tinh thần cho các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng… ở nhiều địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Báo cũng đã vận động, tổ chức xây dựng hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa; trao hàng vạn suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hàng nghìn suất học bổng, với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái, đồng chí Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát biểu cảm ơn tình cảm của Báo QĐND và Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm cùng các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm đến ngành Giáo dục của tỉnh, đồng thời mong muốn Báo tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của sự nghiệp giáo dục tỉnh Yên Bái.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUẤN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-quan-doi-nhan-dan-trao-300-trieu-dong-tang-nganh-giao-duc-tinh-yen-bai-552764