Báo Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chiều 1-11, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 dự kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Báo Quân Giải Phóng - Báo Quân khu 7 ngày nay (1-11-1963 - 1-11-2023) và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Báo Quân khu 7.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Báo Quân khu 7. Ảnh: Việt Thủy

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, cách đây tròn 60 năm, ngày 1-11-1963, Báo Quân Giải Phóng ra số báo đầu tiên nhằm tuyên truyền, cổ vũ cho cách mạng miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau, hiện Báo Quân khu 7 - cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân miền Đông Nam bộ. Tờ báo hội đủ 4 loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử) luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân… tiếp tục tô thắm truyền thống “Trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, chính xác, kịp thời” của Báo Quân giải phóng…

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7 biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ những người làm Báo Quân khu 7 thời gian qua đã tô thắm và viết tiếp truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Báo Quân Giải Phóng.

Đồng thời đề nghị, trước sự phát triển mới và để bắt kịp xu thế phát triển mạnh mẽ của báo chí hiện nay, Báo Quân khu 7 phải tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các thể loại báo chí; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, phóng viên...

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202311/bao-quan-khu-7-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-23045a2/