Báo Quân khu 7 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Báo có nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn, bảo đảm hướng tư tưởng, tính chiến đấu cao.

Ngày 1-11, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Báo Quân khu 7 (1-11-1963/1-11-2023) và dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen.

Tiền thân của Báo Quân khu 7 ngày nay là Báo Quân giải phóng xuất bản số báo đầu tiên ngày 1-11-1963. Kể từ đó, ngày 1-11, hàng năm trở thành ngày truyền thống của Báo Quân khu 7.

Lãnh đạo Quân khu 7 đánh giá Báo Quân khu 7 không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Video: PHONG ĐIỀN

Sau hơn 12 năm hoạt động tích cực, hiệu quả, đến năm 1975, Báo Quân Giải phóng đã xuất bản 338 số. Các số báo đã kịp thời phản ánh tình hình chiến trường, truyền tin chiến thắng, chủ trương, đường lối kháng chiến, chỉ đạo của Quân ủy Miền, Cục Chính trị Miền.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Báo Quân khu 7. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Đại tá Nguyễn Văn Bắc, Tổng Biên tập Báo Quân khu 7 cho biết, báo đã phát triển tốt cả 4 loại hình báo chí gồm: Báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, bước đầu xây dựng được mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện.

Trong hoạt động chuyên môn, Báo Quân khu 7 luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, giữ vững tôn chỉ, mục đích báo chí cách mạng. Thời gian qua, Báo có nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn, bảo đảm hướng tư tưởng, tính chiến đấu cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7 đề nghị Báo Quân khu 7 không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa tổ chức, trang bị, phương tiện và phương thức làm báo.

Đồng thời phát triển đồng bộ, hiệu quả bốn loại hình báo chí, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc yêu cầu cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu 7 luôn bám sát thực tiễn hoạt động của bộ đội. Qua đó kịp thời phản ánh, lan tỏa thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Báo Quân khu 7.

PHONG ĐIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/bao-quan-khu-7-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-post759440.html